La Thành

Thông tin được công bố tại buổi họp báo diễn ra ở Vũ Hán sẽ làm “những người nặn ra thuyết âm mưu” thất vọng

11-02-2021 14:15:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thông tin được công bố tại buổi họp báo diễn ra ở Vũ Hán sẽ làm “những người nặn ra thuyết âm mưu” thất vọng_fororder_ruping20210211a

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/2, tại buổi họp báo của nhóm chuyên gia chung nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra ở Vũ Hán, Trưởng nhóm WHO Peter Ben Embarek cho biết, cách nói về vi-rút nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm là “rất khó có khả năng”, cũng không đề nghị việc truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV sau này theo phương hướng này. Kết luận trên một lần nữa giải oan cho Viện Vi-rút học Vũ Hán đã bị oan trong thời gian dài. Các chính khách và phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây nặn ra thuyết âm mưu trên sẽ thất vọng.

Vụ việc được làm rõ còn có ngôn luận bôi nhọ Trung Quốc cản trở việc điều tra truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV. Trong mười mấy ngày qua, nhóm chuyên gia chung nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cùng nghiên cứu một lượng lớn tài liệu và dữ liệu liên quan dịch bệnh, khảo sát thực tế 9 cơ quan, trao đổi rộng rãi với các nhân viên y tế, phòng thí nghiệm, người khỏi bệnh, cư dân v.v.

Thông tin được công bố tại buổi họp báo diễn ra ở Vũ Hán sẽ làm “những người nặn ra thuyết âm mưu” thất vọng_fororder_ruping20210211

Có thể thấy, Trung Quốc luôn giữ thái độ cởi mở và minh bạch về truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV trên phạm vi toàn cầu, ngôn luận cản trở việc điều tra truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV hoàn toàn không có căn cứ. Trên thực tế, những tạp âm này vốn không nên xuất hiện, bởi việc truy tìm nguồn gốc vi-rút là vấn đề khoa học đơn thuần, không liên quan đến chính trị, càng không nên là “trò hề chỉ trích”.

 Mong các bên liên quan cùng với Trung Quốc giữ thái độ hợp tác tích cực trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, mời Tổ chức Y tế thế giới triển khai nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, đóng góp cho nhân loại giảm thiểu rủi ro bùng phát đại dịch trong thời gian tới.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập