La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ viện trợ vắc-xin ngừa COVID-19 cho 53 nước đang phát triển

09-02-2021 15:59:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ viện trợ vắc-xin ngừa COVID-19 cho 53 nước đang phát triển_fororder_yimiao20210209

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc sẽ viện trợ vắc-xin ngừa COVID-19 cho 53 nước đang phát triển gồm Pa-ki-xtan v.v., đã và đang xuất khẩu vắc-xin sang 22 nước.

Ông Uông Văn Bân cho biết: “Trung Quốc thiết thực thực hiện tuyên bố quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tức: sau khi hoàn thành nghiên cứu phát triển và đưa vào sử dụng, vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc sẽ là sản phẩm công cộng trên toàn cầu, thúc đẩy thực hiện các nước đang phát triển có thể tiếp xúc và gánh chịu ngân sách sử dụng vắc-xin. Trung Quốc còn tích cực tham gia “Cơ chế Tiếp cận vắc-xin toàn cầu" (COVAX) của Tổ chức Y tế thế giới, quyết định sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc-xin cho cơ chế này, chủ yếu dùng cho các nước đang phát triển”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập