La Thành

Đảm đương lớn của vắc-xin ngừa COVID-19 – Đóng góp của Trung Quốc không chỉ 10 triệu liều

06-02-2021 14:54:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đảm đương lớn của vắc-xin ngừa COVID-19 – Đóng góp của Trung Quốc không chỉ 10 triệu liều_fororder_8644ebf81a4c510f546040e147062725d52aa508

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/2, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho “chương trình Tiếp cận vắc-xin toàn cầu COVAX” chủ yếu dành cho các nước đang phát triển có nhu cầu cấp bách, được nhiều nước đánh giá cao.

Việc thúc đẩy vắc-xin ngừa COVID-19 trở thành sản phẩm công cộng, Trung Quốc đã nói là làm.

Hiện nay, đợt đầu vắc-xin do Trung Quốc viện trợ đối ngoại đã vận chuyển đến Pa-ki-xtan, trong khi cùng lúc viện trợ vắc-xin cho 13 nước đang phát triển, tiếp theo còn sẽ viện trợ 38 nước đang phát triển khác có nhu cầu. Ngoài ra, Trung Quốc ủng hộ doanh nghiệp trong nước cùng các đối tác nước ngoài triển khai hợp tác nghiên cứu và phát triển vắc-xin, ủng hộ các doanh nghiệp liên quan xuất khẩu vắc-xin đến các nước có nhu cầu cấp bách về vắc-xin, chấp nhận vắc-xin Trung Quốc, đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin Trung Quốc tại nước mình.

Lời nói đi đôi với việc làm. Mỗi liều vắc-xin được vận chuyển sang nước ngoài chứa đựng tình cảm chân thành của Trung Quốc thể hiện vai trò đốt tác của toàn cầu. Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến thời điểm này đã có hơn 40 nước đặt yêu cầu nhập khẩu vắc-xin Trung Quốc. Trên làng trái đất, vắc-xin Trung Quốc đang nhận được ngày càng nhiều “like” là điều dễ hiểu.

Đảm đương lớn của vắc-xin ngừa COVID-19 – Đóng góp của Trung Quốc không chỉ 10 triệu liều_fororder_9f510fb30f2442a7126f3ee3f41caf43d01302fe

Tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc đã được kiểm nghiệm, giá cả công bằng và hợp lý có thể giảm rõ rệt gánh nặng tài chính cho các nước kém phát triển. Ngoài ra, so với điều kiện bảo quản đòi hỏi âm 70 độ C của vắc-xin ngừa COVID-19 do công ty các nước phát triển đưa ra, vắc-xin Trung Quốc có được bảo quản ở 2-8 độ C, hiển nhiên đã nâng cao rõ rệt khả năng có được vắc-xin của các nước đang phát triển.

Điều càng quan trọng là, trong bối cảnh một số nước phương Tây đang rùm beng “chủ nghĩa dân tộc vắc-xin”, vắc-xin Trung Quốc đang không ngừng tiếp thêm “dòng nước xanh” cho việc đoàn kết chống dịch trên toàn cầu.

Nguyên nhân sâu xa hơn về việc vắc-xin Trung Quốc được sự chấp nhận của thế giới là: tiếp thêm năng lượng tích cực cho việc chống “chủ nghĩa dân tộc vắc-xin” trên toàn cầu thông qua hướng tầm mắt vào đông đảo các nước đang phát triển. Việc các nước đang phát triển có được vắc-xin một cách công bằng không những là điều then chốt chiến thắng cuối cùng đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, mà còn là điều then chốt phục hồi kinh tế trên toàn cầu.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập