Dung Dung

Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị đối thoại“Chương trình nghị sự Đa-vốt”nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương

27-01-2021 11:52:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị đối thoại“Chương trình nghị sự Đa-vốt”nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương_fororder_2021012608582851785

Theo Tân Hoa xã: Tối 26/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, trong bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại “Chương trình nghị sự Đa-vốt” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần đề cập tới chủ nghĩa đa phương, đây chính là sự nắm bắt chính xác mạch đập của thời đại, nêu ra chủ trương Trung Quốc để giải quyết tốt vấn đề của thời đại.

Ngày 25/1, trong bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại “Chương trình nghị sự Đa-vốt” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình đã 11 lần đề cập đến chủ nghĩa đa phương. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng, loại bỏ thiên kiến ý thực hệ, khắc phục khoảng cách phát triển Nam - Bắc, ứng phó thách thức mang tính toàn cầu là 4 vấn đề lớn trong thời đại ngày nay, muốn giải quyết tốt những vấn đề này cần phải triển khai hành động toàn cầu, toàn cầu cùng ứng phó, cùng hợp tác, cần phải bảo vệ và thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập