Nam Dương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại “Chương trình nghị sự Đa-vốt” của Diễn đàn Kinh tế thế giới

26-01-2021 11:33:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại “Chương trình nghị sự Đa-vốt” của Diễn đàn Kinh tế thế giới_fororder_dawosi1

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 25/1, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng đặc biệt nhan đề “Chiếu sáng con đường của nhân loại bằng ngọn đuốc chủ nghĩa đa phương” tại Hội nghị đối thoại “Chương trình nghị sự Đa-vốt” Diễn đàn Kinh tế thế giới qua hình thức trực tuyến. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, giải quyết tốt vấn đề đặt ra trong thời đại ngày nay, lối thoát là giữ gìn và thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Chủ nghĩa đa phương của thế kỷ 21 phải kiên trì nguyên tắc và sáng tạo, hướng tới tương lai, vừa phải kiên trì giá trị cốt lõi và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa đa phương, vừa phải xuất phát từ sự thay đổi của bố cục thế giới, ứng phó sự đòi hỏi của thách thức mang tính toàn cầu. Phải kiên trì mở cửa bao trùm, kiên trì lấy luật pháp và quy tắc quốc tế làm nền tảng, kiên trì hợp tác hiệp thương, kiên trì tiến lên cùng thời đại.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tích cực xây dựng bố cục phát triển mới, cùng các nước xây dựng thế giới hòa bình lâu dài, an ninh phổ biến, cùng phồn thịnh, mở cửa bao trùm, tươi đẹp sạch sẽ. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

  “Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực tham gia hợp tác phòng chống dịch bệnh quốc tế. Cùng các nước chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích phòng chống dịch bệnh, tận khả năng cung cấp sự giúp đỡ cho các nước và vùng lãnh thổ thiếu năng lực ứng phó dịch bệnh. Tăng cường hợp tác vắc-xin, làm cho vắc-xin thực sự trở thành sản phẩm công mà người dân các nước có thể dùng và mua nổi; Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng; Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững; Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng tạo công nghệ; Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới”.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập