Dung Dung

Đại sứ quán I-xra-en tại Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất chính thức mở cửa – I-xra-en cùng ngày phê chuẩn bình thường hóa quan hệ với Ma-rốc

25-01-2021 11:58:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ quán I-xra-en tại Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất chính thức mở cửa – I-xra-en cùng ngày phê chuẩn bình thường hóa quan hệ với Ma-rốc_fororder_src=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.com_images_20171120_37f9ebf9476a4d8e89f43eb2e1f1ce25.jpeg&refer=http___5b0988e595225.cdn.sohucs

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/1, Bộ Ngoại giao I-xra-en tuyên bố, cùng ngày tại Thủ đô Abu Dhabi, Đại sứ quán I-xra-en tại Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất đã chính thức mở cửa. Trong bản tuyên bố, Bộ Ngoại giao I-xra-en cho biết, việc thiết lập Đại sứ quán sẽ thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa I-xra-en và Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, và mở rộng sự liên hệ giữa chính phủ, thực thể kinh tế, doanh nghiệp tư nhân, giới học thuật, phương tiện truyền thông, v.v., giữa hai nước.

Cùng ngày, Nội các I-xra-en đã phê chuẩn hiệp định bình thường hoá quan hệ I-xra-en - Ma-rốc. Trong bản tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng I-xra-en cho biết, hiệp định này được Nội các “nhất trí thông qua”.

Dưới sự trung gian của Mỹ, kể từ tháng 8 năm 2020 đến nay, 4 nước A-rập như Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, Ba-ranh, Xu-đăng, Ma-rốc đã lần lượt tuyên bố bình thường hóa quan hệ với I-xra-en. Các hiệp định liên quan bị các bên của Pa-le-xtin phản đối.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập