Duy Hoa

Tổ chức Y tế Thế giới: Hành vi tích trữ vắc-xin ngừa COVID-19 của một số nước sẽ ảnh hưởng các nước châu Phi phục hồi sau đại dịch

22-01-2021 16:00:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tổ chức Y tế Thế giới: Hành vi tích trữ vắc-xin ngừa COVID-19 của một số nước sẽ ảnh hưởng các nước châu Phi phục hồi sau đại dịch_fororder_莫提

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/1, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Phi Mô-ê-ti cho biết, trong thời gian rất ngắn sau khi xuất hiện vi-rút nCoV, toàn cầu đã phát triển và phê chuẩn nhiều loại vắc-xin an toàn và có hiệu quả, đây là thành tựu đáng ngợi ca. Nhưng, vì giữa một số nước đạt được thỏa thuận song phương về mua sắm vắc-xin ngừa COVID-19, tích trữ một lượng lớn vắc-xin, khiến giá vắc-xin nâng lên, như vậy sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các nước châu Phi phục hồi sau đại dịch.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến đầu tuần này, 50 nước có mức thu nhập cao đã tiêm khoảng 40 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, ở châu Phi, Ghi-nê là nước có thu nhập thấp duy nhất cung cấp vắc-xin cho người dân, trong nước này chỉ có 25 người đã tiêm vắc-xin.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập