Mẫn Linh

“Bài giảng đầu năm” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có những trọng điểm nào?

15-01-2021 10:17:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bước sang năm 2021, bạn có kế hoạch gì? Sau khi trải qua năm 2020 cực kỳ phi thường, Trung Quốc và Việt Nam đều bước sang năm 2021 có ý nghĩa cột mốc. Năm nay là năm mở đầu Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc, cũng là năm tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thế nào để có sự mở đầu tốt, cất bước tốt là đề tài đặt ra cho hai nước Trung Quốc và Việt Nam. “Bài giảng đầu năm” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trường Đảng Trung ương đã phân tích phương vị lich sử, hướng chủ công và những công tác mà Trung Quốc cần tăng cường toàn diện. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh những điều gì vào lúc then chốt mở đầu và cất bước tốt.

Tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục trình bày nội dung quan trọng cốt lõi của tinh thần Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, đó là giai đoạn phát triển mới, quan điểm phát triển mới và bố cục phát triển mới.

“Bài giảng đầu năm” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có những trọng điểm nào?_fororder_1

Nắm bắt chính xác giai đoạn phát triển mới

Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XIX đề xuất, Trung Quốc cần thừa thắng xốc tới mở ra chặng đường mới xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển 100 năm thứ hai sau khi hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện và thực hiện mục tiêu phát triển 100 năm đầu tiên, điều này đánh dấu Trung Quốc đã bước sang giai đoạn phát triển mới.

Làm thế nào để nhận thức tỉnh táo giai đoạn phát triển mới? Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, giai đoạn phát triển mới là giai đoạn đầu tiên trong giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội đồng thời cũng là giai đoạn trải qua tích lũy hàng chục năm và đứng trên khởi điểm mới.

“Thuyền chạy đến giữa dòng sẽ gặp sóng to hơn, người đi đến lưng chừng núi sẽ thấy dốc hơn”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, giai đoạn phát triển mới là giai đoạn mới Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân thực hiện sự vượt bậc lịch sử từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên. “Mạnh” là cụm từ then chốt và đặc trưng quan trọng trong giai đoạn mới. “Làm mạnh toàn diện bản thân” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là cụm từ then chốt trong “bài giảng đầu năm”.

“Bài giảng đầu năm” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có những trọng điểm nào?_fororder_2

Cái “rễ” và cái “hồn” của quan điểm phát triển mới

Đi sâu quán triệt quan điểm phát triển mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tổng Bí thư nêu rõ, sau Đại hội lần thứ XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc phán đoán khoa học tình hình kinh tế, đưa ra nhiều lý luận và quan điểm quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh kịp thời đối với quan điểm và tư duy phát triển, trong đó quan điểm phát triển mới là quan trọng nhất và chủ chốt nhất.

Về quan điểm phát triển mới, trước tiên cần nắm bắt điều gì? Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, mưu cầu phục hưng cho dân tộc, đây vừa là điểm xuất phát và điểm dừng chân của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lãnh đạo xây dựng hiện đại hóa, cũng là cái “rễ” và cái “hồn” của quan điểm phát triển mới. Tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, thực hiện giàu có chung không những là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề chính trị quan trọng liên quan đến nền tảng cầm quyền của Đảng. “Đạo lý quản lý đất nước cần trước tiên làm giàu cho nhân dân”.

“Bài giảng đầu năm” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có những trọng điểm nào?_fororder_4

Bố cục phát triển mới: Xây dựng tuần hoàn kép

Xây dựng bố cục phát triển mới là sự lựa chọn con đường hiện đại hóa kinh tế của Trung Quốc. “Xây dựng bố cục phát triển mới lấy tuần hoàn lớn trong nước là chính, tuần hoàn lớn trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau”, đây là sự lựa chọn của Trung Quốc.

Tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, xây dựng bố cục phát triển mới mấu chốt là ở kinh tế tuần hoàn, thông suốt không rào cản. Chỉ có xuất phát từ bản thân, làm thông suốt tuần hoàn lớn trong nước mới có thể bỏ mặc những diễn biến bất ngờ trên trường quốc tế, luôn tràn đầy sức sống và phát triển tiếp. Thực hiện mở cửa đối ngoại trình độ cao, kiến tạo ưu thế mới tham gia hợp tác quốc tế của Trung Quốc.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập