Mẫn Linh

Non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc

15-01-2021 11:30:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 15/8/2005, trong chuyến khảo sát thôn Dư, huyện An Cát, thành phố Hồ Châu, Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang khi đó Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất “non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc”.

Năm 2020, trong 11 chuyến khảo sát ngoài Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hầu như mỗi lần đều quan tâm chủ đề bảo tồn sinh thái. Tổng Bí thư cho biết, việc phòng, chống dịch COVID-19 lần này khiến chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng văn minh sinh thái là kế lớn nghìn năm liên quan đến sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa, cần phải đứng trên độ cao con người và thiên nhiên chung sống hài hòa để quy hoạch sự phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình lần lượt tham dự các hội nghị quan trọng liên quan tiền đồ và số phận của nhân loại gồm Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc về tính đa dạng sinh học, Hội nghị Cấp cao Tham vọng về khí hậu...., trình bày một cách hệ thống chủ trương của Trung Quốc trong phát triển xanh, trịnh trọng tuyên bố mục tiêu Quốc gia đóng góp tự chủ ứng phó biến đổi khí hậu, thể hiện trách nhiệm nước lớn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập