Mẫn Linh

Mỹ cần chịu trách nhiệm về chủ nghĩa chủng tộc

14-01-2021 11:01:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ cần chịu trách nhiệm về chủ nghĩa chủng tộc_fororder_6

Nặn ra lời giả dối về vấn đề Tân Cương để bôi nhọ Trung Quốc là mánh khóe thường dùng của một số chính khách Mỹ. Cùng với Chính phủ Mỹ khóa này sắp mãn nhiệm, sự biểu diễn của những người này càng thêm hăng say. Họ thậm chí đề xuất dự thảo nghị quyết về vấn đề Tân Cương, truyền bá cái gọi là lời giả dối “diệt chủng” nghe sởn cả tóc gáy, nói rằng “Chính phủ Trung Quốc cần chịu trách nhiệm”.

Đây quả thật là lời giả dối thấu trời vừa đánh trống vừa la làng! Trên thực tế, từ năm 2010 đến năm 2018, dân số dân tộc Uây-ua Tân Cương từ 10 triệu 170 nghìn tăng lên đến 12 triệu 720 nghìn, tăng 25,04%. Trong khi Mỹ mới là nước thực sự tồn tại hành vi diệt chủng. Tạp chí xuất bản hàng tháng “Atlantic” Mỹ bình luận rằng, đối với người Anh-điêng mà nói, lịch sử 400 năm xâm lược Bắc Mỹ của thực dân phương Tây là “con đường đầy máu và nước mắt” đích thực.

Trong xã hội hiện thực, chủ nghĩa chủng tộc cũng làm việc xấu tại Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, vụ người đàn ông Mỹ gốc châu Phi Floyd bị cảnh sát da trắng đè đầu gối lên cổ giết hại dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn trên cả nước Mỹ.

Những năm qua, Chính phủ Mỹ còn gây chiến tranh loạn lạc tại các nước theo đạo Hồi gồm I-rắc, Xy-ri, Li-bi, Áp-ga-ni-xtan với lý do chống khủng bố, khiến hàng triệu dân thường vô tội thương vong.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập