Kiều Quân

Bài giảng đầu tiên trong năm mới - Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa chiêu mộ “anh hùng yết bảng”

14-01-2021 11:28:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bài giảng đầu tiên trong năm mới - Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa chiêu mộ “anh hùng yết bảng”_fororder_ssdsd

Ngày 11/1, tại lớp học nghiên cứu và thảo luận chuyên đề Quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XIX dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, bộ ngành Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, đặc trưng bản chất xây dựng bố cục phát triển mới là thực hiện tự lập tự cường với trình độ cao, cần phải nhấn mạnh hơn nữa sáng tạo tự chủ, ra sức thúc đẩy có trật tự cơ chế và thể chế “yết bảng đứng đầu” đột phá nghiên cứu khoa học. Từ việc “hô hào kêu gọi nhân tài” hồi đó tại tỉnh Hà Bắc, đến “bảng chiêu hiền” trong bài giảng đầu tiên của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc tại trường Đảng Trung ương trong năm mới, tấm “bảng” này đi cùng với đồng chí Tập Cận Bình từ cấp huyện đến cấp quốc gia, đã thể hiện tấm lòng yêu quý nhân tài. Trong chương trình hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về những câu chuyện sinh động đằng sau tấm “bảng” này được đồng chí Tập Cận Binh nhiều lần nhắc đến.

Bài giảng đầu tiên trong năm mới - Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa chiêu mộ “anh hùng yết bảng”_fororder_ssdsc

Thập niên 80 thế kỷ trước, nhờ vào một tấm “bảng chiêu hiền”, đã khiến nhiều nhân tài đổ xô vào huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, từ đó kinh tế của nơi đây vốn là một huyện “nghèo cùng cực” đã thực hiện cất cánh. Hóa ra, đồng chí Tập Cận Bình năm đó đến huyện Chính Định đảm nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng nghèo khó của địa phương sản xuất lạc hậu, thiếu hụt nhân tài, dốc sức “làm giàu bằng nhân tài”, đã làm thay đổi cục diện lạc hậu của địa phương. Đồng chí Tập Cận Bình đã dẫn đầu công bố “bảng chiêu hiền” với cả nước, tháng 3/1983, chính thức ban hành “9 quy định” chiêu hiền nạp sĩ, nhiều nhân sĩ đã đổ xô đến. Ông Võ Bảo Tín là một trong những số đó.

Ông Võ Bảo Tín là kỹ sư của một nhà máy tại thành phố Thạch Gia Trang, ông đã nghiên cứu phát triển ra một số mỹ phẩm y tế trong thời gian rảnh, và bán chạy trong cả nước. Nhưng người đứng đầu của nhà máy có cách nhìn nhận khác nhau đối với ông. Sau khi biết được thông tin huyện Chính Định đang chiêu hiền nạp sĩ, ông Võ Bảo Tín cho biết muốn đến phát triển tại Chính Định. Đồng chí Tập Cận Bình sau khi biết tin, quyết định đến Thạch Gia Trang mời ông Võ Bảo Tín về huyện Chính Định.

Một ngày đầu năm 1983, sau khi làm xong các công việc trong ngày, đồng chí Tập Cận Bình đã đến khu dân cư mà Võ Bảo Tín đang ở, hàng chục toà nhà, đồng chí Tập Cận Bình đã tìm từ toà này sang toà khác, hỏi từ nhà này đến nhà khác, không ai biết nhà của Võ Bảo Tín ở đâu. Đã hơn 10 giờ đêm, đồng chí Tập Cận Bình mở giọng hô to trong khu dân cư: “Võ Bảo Tín! Võ Bảo Tín! ...” Tiếng hô hào rất to, cuối cùng đã truyền đến tai ông Võ Bảo Tín. Cuối cùng họ đã gặp mặt và có một cuộc trò chuyện tuyệt vời, họ trò chuyện đến lúc trời gần sáng. Cảm nhận được sự chân thành của đồng chí Tập Cận Bình, ông Võ Bảo Tín đã đồng ý mang theo dự án nghiên cứu khoa học đến Chính Định. Tiếng hô hào của đồng chí Tập Cận Bình không những thu hút được một nhân tài cao cấp, mà còn mang lại hơn 300 nghìn Nhân dân tệ lợi nhuận mỗi năm cho Chính Định. Sau đó, ông Võ Bảo Tín trở thành người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Đại Bảo Bắc Kinh.

Tại Chính Định, câu chuyện về đồng chí Tập Cận Bình coi trọng nhân tài, sử dụng nhân tài qua các hình thức còn rất nhiều, những câu chuyện về đích thân gửi thư “cầu hiền” mời các chuyên gia, kết bạn với ông Giả Đại Sơn, nguyên Trưởng phòng Văn hoá huyện Chính Định, v.v., đến nay vẫn được mọi người ca ngợi. Sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Tập Cận Bình lại đề xuất cần tập trung sức lực làm việc lớn trong việc nghiên cứu khoa học - công nghệ, có thể tìm tòi thực thi biện pháp “yết bảng làm người đứng đầu”, công bố những công nghệ then chốt và cốt lõi cần đột phá, ai có năng lực thì người đó được “yết bảng”.

Hiện nay, tấm “bảng chiêu hiền” này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng hướng tới nhân tài trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, ai mạnh dạn thì đến thử, có năng lực thì đến “yết bảng”. Sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhân tài của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã xuyên qua độ tuổi và quốc tịch, vượt qua sự khác biệt về kiến thức, những người chung một chí hướng tất sẽ quý trọng nhau. 

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập