唐伟强

Ô-xtrây-li-a lấy cớ an ninh quốc gia phủ quyết giao hẹn thu mua của doanh nghiệp Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bằng chứng mới nhất của cách làm mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Trung Quốc

13-01-2021 12:33:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ô-xtrây-li-a lấy cớ an ninh quốc gia phủ quyết giao hẹn thu mua của doanh nghiệp Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bằng chứng mới nhất của cách làm mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Trung Quốc_fororder_zlj

Theo tin Đài chúng tôi: Trước cách làm liên quan tới việc Ô-xtrây-li-a lấy cớ an ninh quốc gia phủ nhận giao hẹn thu mua của doanh nghiệp Trung Quốc, ngày 12/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, hành vi của phía Ô-xtrây-li-a đã quấy rối xu thế phát triển lành mạnh của sự hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a, cũng làm tổn hại tới hình ảnh và danh tiếng của Ô-xtrây-li-a.

Được biết, Bộ trưởng Ngân khố Ô-xtrây-li-a Frydenberg lấy cớ an ninh quốc gia đã phủ quyết giao hẹn thu mua của Tập Đoàn Xây dựng Trung Quốc đối với Probuild, ông trùm tổng thầu xây dựng Ô-xtrây-li-a, giá trị giao dịch này khoảng 300 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a. Về việc này, ông Triệu Lập Kiên trả lời rằng, đây là việc Chính phủ Ô-xtrây-li-a chính trị hóa vấn đề thương mại và đầu tư, đi ngược với nguyên tắc kinh tế thị trường và tinh thần Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc - Ô-xtrây-li-a, là bằng chứng mới nhất của cách làm mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Biên tập viên:唐伟强
Lựa chọn phương thức đăng nhập