Mẫn Linh

Tổng thống bị khóa tài khoản mạng xã hội, tự do ngôn luận kiểu Mỹ thực sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt

12-01-2021 10:32:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Kim Châng Un được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

 “Người vẫn còn, nhưng tài khoản không còn”, đối với Nhà lãnh đạo Mỹ bị nhiều nền tảng mạng xã hội Mỹ khóa tài khoản do “kích động bạo lực” mà nói, đây không còn nghi ngờ là điều trớ trêu. Tuy nhiên, điều chớ trêu hơn là tại Mỹ luôn nêu chiêu bài tự do ngôn luận, Tổng thống của một nước mất đi quyền phát ngôn tự do trên các nền tảng mạng xã hội chẳng khác nào là sự mỉa mai cực lớn đối với “tự do ngôn luận” kiểu Mỹ.

Hiện cách ngày Tổng thống Mỹ rời nhiệm chưa đến 10 ngày, nhưng việc thanh toán chính trị đối với ông và những người ủng hộ với ngòi nổ là vụ tấn công Tòa nhà Quốc hội đã bắt đầu. Từ cảnh sát Mỹ bắt giữ khẩn cấp ít nhất 82 người biểu tình tấn công Tòa nhà Quốc hội đến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pê-lô-xi yêu cầu quân đội bảo đảm Tổng thống không sử dụng vũ khí hạt nhân, rồi đến Quốc hội Mỹ ngày 11/1 khởi động luận tội Tổng thống lần thứ hai, Lãnh đạo Mỹ đang đối mặt với cảnh “giậu đổ bìm leo”.

Trong bầu không khí chính trị như vậy, các nền tảng mạng xã hội Mỹ cấm tài khoản của ông, vừa là để tỏ rõ lập trường chính trị đúng đắn, cũng cân nhắc đến việc cắt đứt quan hệ, thoát khỏi trách nhiệm liên quan vụ bạo lực lần này.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập