La Thành

#KechuyenTapCanBinh# Đưa hoa quả, lá cây cho voi, hươu cao cổ ăn, các “ngôi sao” nổi tiếng từng tiếp xúc thân mật với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

11-01-2021 14:24:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đưa hoa quả, lá cây cho voi, hươu cao cổ ăn, các “ngôi sao” nổi tiếng từng tiếp xúc thân mật với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_微信图片_20210111142214

Ngày 11/1 là Ngày Thiên nhiên thế giới, Pháp đang tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh xoay quanh vấn đề tính đa dạng sinh học mang tên “Một trái đất”. Hội nghị lần này hội tụ nguyên thủ và nhà lãnh đạo Chính phủ các nước, người lãnh đạo Tổ chức quốc tế và Tổ chức phi chính phủ, các nhà lãnh đạo cam kết sẽ áp dụng hành động cụ thể, bảo vệ và khôi phục tính đa dạng sinh học. Hiện nay, tính đa dạng sinh học đang bị đe dọa, đại dịch COVID-19 đã thay đổi to lớn đối với cuộc sống của mọi người, tính cấp bách về việc bảo vệ tốt hơn tính đa dạng sinh học được đưa lên vị trí hàng đầu.

Đưa hoa quả, lá cây cho voi, hươu cao cổ ăn, các “ngôi sao” nổi tiếng từng tiếp xúc thân mật với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_微信图片_20210111142222

Việc bảo vệ và khôi phục tính đa dạng sinh học luôn là đề tài được Tổng Bí thư Tập Cận Bình hết sức quan tâm, tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về bảo vệ tính đa dạng sinh học tổ chức vào tháng 9/2020, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề nghị các nước kiên trì văn minh sinh thái, duy trì phát triển xanh, đóng góp cho việc tăng cường bảo vệ tính đa dạng sinh học và thúc đẩy quản trị môi trường toàn cầu. Từ tham gia hoạt động trồng cây công ích của Thủ đô Bắc Kinh trong 8 năm liền, đến quan tâm việc cứu trợ và bảo vệ động vật hoang dã trong thời gian thăm các nước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã truyền đi đạo lý “hài hòa giữa vạn vật” bằng hành động thực tế.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng cảm thán rằng: “Không thể tưởng tượng, không có rừng, Trái đất và loài người sẽ ra sao?” Từ năm 2013 đến 2020, vào mùa Xuân trong 8 năm liền, Tổng Bí thư đều kiên trì tham gia hoạt động trồng cây công ích của Thủ đô Bắc Kinh. Trong hoạt động trồng cây năm 2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến cạnh một cây thông trắng, vung xẻng xúc đất, trồng cây kỹ từng bước một. Tổng Bí thứ đã trồng liền 6 loại cây gồm đào, phong, đinh hương, hải đường v.v. Trong hoạt động trồng cây công ích hàng năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều đề xuất yêu cầu cụ thể và tỉ mỉ: “trồng cây ở các lỗ trống, bắt đầu từ xây dựng mỗi mảnh đất xanh”, “bảo vệ tốt màu xanh trên mỗi tấc đất”, “kiên định bất di bất dịch yêu thích, trồng và bảo vệ màu xanh”.

Đưa hoa quả, lá cây cho voi, hươu cao cổ ăn, các “ngôi sao” nổi tiếng từng tiếp xúc thân mật với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_微信图片_20210111142208

Tháng 12/2015, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm cơ sở cứu trợ động vật hoang dã ở Dim-ba-bu-ê, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã thăm các con voi, sư tử, tê tê, hươu cao cổ, linh dương đầu bò v.v, và đưa hoa quả, lá cây cho các con voi, hươu cao cổ ăn. Sau khi được biết tình hình xây dựng cơ sở, thói quen của các động vật cũng như tình hình sinh trưởng sau khi được cứu trợ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Động vật hoang dã là một phần quan trọng trong tất cả sự sống và hệ sinh thái thiên nhiên trên Trái đất, tình hình sinh sống của chúng liên quan chặt chẽ với sự phát triển bền vững của nhân loại”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Dim-ba-bu-ê tăng cường xây dựng năng lực bảo vệ động vật hoang dã qua các phương thức viện trợ vật tư, trao đổi kinh nghiệm v.v.

Đưa hoa quả, lá cây cho voi, hươu cao cổ ăn, các “ngôi sao” nổi tiếng từng tiếp xúc thân mật với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_微信图片_20210111142230

Hiện nay, xây dựng văn minh sinh thái đã được đưa vào bố cục tổng thể phát triển đất nước của Trung Quốc, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp đã trở thành mục tiêu phấn đấu của người dân Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết: “Là nước đang phát triển lớn nhất, Trung Quốc sẵn sàng đảm nhiệm trách nhiệm quốc tế cân xứng trình độ phát triển của Trung Quốc, đóng góp sức mình vào việc quản trị môi trường toàn cầu”, “phải đứng trên độ cao chịu trách nhiệm với văn minh nhân loại, tôn trọng, thuận theo, bảo vệ thiên nhiên, tìm tòi con đường chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thúc đẩy thống nhất nhịp nhàng phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái, cùng kiến tạo thế giới phồn thịnh, sạch, đẹp.”

 

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập