Kiều Quân

Bố cục phát triển mới “tuần hoàn kép”

10-01-2021 15:52:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kinh tế thế giới suy thoái dưới sự tác động của dịch Covid-19, nhu cầu bên ngoài co hẹp với mức lớn, hệ thống sản xuất trên toàn cầu ngừng lại, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, sự chèn ép của thế lực bên ngoài ngày càng táo tợn. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc không nên cũng không thể lặp lại một cách đơn giản mô hình trước kia, mà cần phải nỗ lực xây dựng lại chuỗi công nghiệp mới, tăng cường toàn diện sáng tạo khoa học-công nghệ và thay thế nhập khẩu.

Dịch Covid-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, kinh thế thế giới bước vào mùa thu giá rét, nhưng Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lại không kém phần sôi động. Theo thống kê, kim ngạch giao dịch của Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần này lũy kế đạt 72,62 tỷ USD, tăng 2,1% so với lần trước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Trung Quốc không theo đuổi một mình siêu phàm, không làm trò bạn thua tôi thắng, cũng sẽ không đóng cửa lại vận hành khép kín.” Trung Quốc không những mở ra không gian phát triển cho kinh tế nước mình, mà còn tiếp thêm động lực cho sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập