Kiều Quân

Những phóng viên ghi nhận vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

10-01-2021 15:59:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/1, giờ địa phương, tòa nhà Quốc hội Mỹ đã “thất thủ” do sự chiếm đóng của người biểu tình. Cùng với hành động của người biểu tình leo thang, những địa điểm đưa tin trong toà nhà Quốc hội Mỹ ở Oa-xinh-tơn của nhiều phương tiện truyền thông trong đó có CGTN America cũng bị người biểu tình tấn công, hiện trường hỗn loạn.

Ngày 7/1, phóng viên CGTN America Nathan King trong video clip đã nhớ lại cảnh hỗn loạn cùng ngày: Thiết bị mang theo của ê-kíp đưa tin bị đập phá, người biểu tình nhổ nước bọt vào phóng viên. Khi đi trên hành lang của tòa nhà Quốc hội, phóng viên “Thời báo Niu-óc” Nicholas Fandos phát hiện trong tòa nhà Quốc hội rất lộn xộn, dưới đất lát gạch men sứ lộng lẫy còn rơi lả tả bình chữa cháy và bình xịt hơi cay. Cửa sổ bên ngoài bị vỡ, ghế dài bị lật dưới đất, nước uống rơi khắp nơi.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập