Hải Vân

Những đóng góp của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19 của toàn thế giới

08-01-2021 16:48:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Phụ đề:

Ngày 26/3/2020, nhà lãnh đạo các thành viên nhóm G20 ở múi giờ khác nhau tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt về ứng phó dịch Covid-19 qua hình thức trực tuyến.

 

01

Dịch Covid-19 đang lây lan trên toàn cầu, vào giờ phút then chốt, Trung Quốc cần phải nhìn thẳng vào thách thức, nhanh chóng hành động. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần chúng ta chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể chiến thắng dịch bệnh, đón chào tương lai tươi sáng hơn cho sự phát triển của nhân loại.

 

Phụ đề:

Ngày 23/3/2020, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Pháp Ma-crông, lần đầu tiên đề xuất kiến tạo cộng đồng cùng chung sức khỏe y tế của nhân loại.

Dưới sự đích thân bố trí của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã dấy lên phong trào nhân đạo toàn cầu lớn nhất kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới đến nay. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, Trung Quốc giương cao ngọn cờ đoàn kết phòng, chống dịch bệnh, kiến tạo cộng đồng cùng chung sức khỏe y tế của nhân loại, cung cấp viện trợ cho hơn 150 nước và 10 tổ chức quốc tế, cử 36 đội chuyên gia y tế đến 34 nước, phát huy ưu thế của nước sản xuất vật tư y tế lớn nhất, cung cấp hơn 200 tỷ chiếc khẩu trang, 2 tỷ bộ quần áo phòng hộ, 1 tỷ bộ xét nghiệm.

 

Ngày 18/5/2020

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Y tế thế giới qua hình thức trực tuyến. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố vắc-xin ngừa Covid-19 Trung Quốc sẽ trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu sau khi hoàn thành nghiên cứu phát triển và đưa vào sử dụng, góp phần Trung Quốc vào việc thực hiện tính được hưởng và có thể gánh chịu vắc-xin tại các nước đang phát triển.

 

01

Chúng ta hãy siết tay nhau, cùng bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân các nước, cùng bảo vệ ngôi nhà trái đất chung của nhân loại, cùng kiến tạo cộng đồng sức khỏe y tế của nhân loại.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập