Thiên Thư

Vắc-xin Trung Quốc mang lại hy vọng cho các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh

07-01-2021 15:35:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Vắc-xin Trung Quốc mang lại hy vọng cho các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh_fororder_1

 

Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian tình hình dịch COVID-19 toàn cầu vẫn cam go, việc vắc-xin Trung Quốc đi vào thị trường đã tiếp thêm lòng tin cho phòng chống dịch COVID-19 tại các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh.

Các nước gồm In-đô-nê-xi-a, Bra-xin, Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất, Ba-ranh lần lượt ra tuyên bố cho biết, thí nghiệm lâm sàng chứng tỏ, vắc-xin Trung Quốc có tính hữu hiệu và tính an toàn. Về việc Chính phủ Trung Quốc chấp thuận có điều kiện việc sử dụng vắc-xin COVID-19 của Công ty Dược phẩm Trung Quốc, Hãng CNN cho biết, động thái này sẽ mở đường cho quảng bá vắc-xin này với quy mô lớn trong phạm vi Trung Quốc và cả thế giới. Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 10 nước gồm Pa-ki-xtan, U-crai-na, Ai Cập đã ký hợp đồng, mong mua vắc-xin của Công ty Dược phẩm Trung Quốc và các nhà sản xuất Trung Quốc khác.

Mới đây, một số quan chức cấp cao phương Tây tuyên bố khen ngợi vắc-xin Trung Quốc. Nhân vật chính trị nổi tiếng Pháp Giăng Lúc Mê-lên-chôn cho biết, Pháp nên mua vắc-xin Trung Quốc một cách thiết thực và có trách nhiệm, chứ không phải là ỷ lại vắc-xin Pfizer.

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập