Dung Dung

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ ông Pôm-peo: Đứng trước đại dịch, không làm gì mới là thật sự coi thường nhân quyền

05-01-2021 16:29:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ ông Pôm-peo: Đứng trước đại dịch, không làm gì mới là thật sự coi thường nhân quyền_fororder_u=3498461845,1676171658&fm=26&gp=0

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo mới đây công kích tình hình nhân quyền Trung Quốc về vấn đề Hồng Công, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, đứng trước đại dịch, không làm gì, xem mạng người như cỏ rác mới là vô tình, là coi thường nhân quyền thật sự.

Trước đó, ông Pôm-peo ra tuyên bố cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại 12 người Hồng Công vượt biên trái phép, một lần nữa bộc lộ sự vô tình, coi thường quyền và lợi ích của người dân Hồng Công. Về việc này, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Trung Quốc là một quốc gia quản lý đất nước bằng pháp luật, tất nhiên phải tuân theo luật pháp, hành vi trái phép tất sẽ bị truy cứu. Cơ quan tư pháp Trung Quốc xử lý vụ án theo pháp luật, Mỹ không có quyền can thiệp.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập