La Thành

#binhluan# Các nước phương Tây tích trữ vắc-xin COVID-19 là hành vi bất nghĩa phá hoại đoàn kết chống dịch của toàn cầu

26-12-2020 14:35:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#binhluan# Các nước phương Tây tích trữ vắc-xin COVID-19 là hành vi bất nghĩa phá hoại đoàn kết chống dịch của toàn cầu_fororder_8601a18b87d6277fcd71f7992f24d337e824fcd0

Mới đây, một nhóm dữ liệu đã bộc lộ “khoảng cách” về vắc-xin COVID-19 một cách lạnh giá và thảm khốc trên toàn cầu hiện nay.

Báo cáo của “Liên minh vắc-xin nhân dân”, cơ quan giám sát vắc-xin quốc tế cho thấy, mặc dù dân số của các nước có thu nhập cao chỉ chiếm 14% tổng dân số thế giới, nhưng họ đã thu mua hơn một nửa vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu, số vắc-xin COVID-19 mà Ca-na-đa tích trữ gấp 5 lần tổng dân số của nước này. Trong khi 67 nước có thu nhập vừa và thấp gồm Kê-ni-a, Mi-an-ma, Ni-giê-ri-a, trung bình 10 người chỉ có 1 người “có triển vọng được tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trước cuối năm tới”.

Một số nước phát triển thu mua và tích trữ vắc-xin là hành vi bất nghĩa phá hoại đoàn kết chống dịch của toàn cầu. Không những đi ngược với nghĩa vụ nhân quyền quốc tế mà các nước phát triển cần phải gánh vác, mà còn bộc lộ chủ nghĩa ích kỷ thâm căn cố đế của một số chính khách phương Tây, cũng như thiển cận chiến lược bức xúc giảm bớt trách nhiệm bất lực trong việc chống dịch.

#binhluan# Các nước phương Tây tích trữ vắc-xin COVID-19 là hành vi bất nghĩa phá hoại đoàn kết chống dịch của toàn cầu_fororder_d0c8a786c9177f3e083ab04978d3f7c09f3d560f

Tháng 9 năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros đã chỉ rõ, biện pháp nhanh nhất chấm dứt đại dịch COVID-19 và tăng tốc phục hồi kinh tế toàn cầu là bảo đảm một số người của tất cả các nước đều được tiêm chủng vắc-xin COVID-19, mà không phải tất cả mọi người của một số nước đều tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Là nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển vắc-xin COVID-19, Trung Quốc luôn dốc sức thúc đẩy phân phối vắc-xin công bằng trên toàn cầu. Từ cam kết vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc sẽ là sản phẩm công cộng trên toàn cầu, đến tuyên bố tham gia “chương trình thực thi vắc-xin COVID-19”, rồi đến cung cấp vắc-xin cho các nước như Bra-xin, In-đô-nê-xi-a, Ai Cập, v.v, Trung Quốc đã và đang không ngừng nỗ lực cho việc thực hiện các nước đang phát triển có thể tiếp xúc và gánh chịu ngân sách sử dụng vắc-xin.

 “Năng lực ứng phó đại dịch COVID-19 của chúng ta cuối cùng được quyết định bởi hệ thống y tế yếu nhất của thế giới”. Lời khuyên của ông Tedros đã cảnh báo cộng đồng quốc tế: không nên để “chủ nghĩa ích kỷ về vắc-xin COVID-19” trở thành rào cản chiến thắng dịch COVID-19 của toàn cầu.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập