Dung Dung

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Thông qua viện trợ để thực hiện sự tiếp cận và khả năng chi trả vắc xin Covid-19 của các nước kém phát triển

16-12-2020 15:05:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Thông qua viện trợ để thực hiện sự tiếp cận và khả năng chi trả vắc xin Covid-19 của các nước kém phát triển

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, đối với các nước kém phát triển và một số nước đang phát triển, Trung Quốc có thể thông qua những hình thức như viện trợ, v.v. để thực hiện sự tiếp cận và khả năng chi trả vắc xin Covid-19 của các nước nói trên.

Phóng viên Công ty Phát thanh Ấn Độ đề nghị người phát ngôn cho biết, Trung Quốc liệu có thể cung cấp miễn phí vắc xin cho các nước khác hay không sau khi hoàn thành nghiên cứu và sản xuất? Ông Uông Văn Bân cho biết,

“Trung Quốc đã nói, sau khi vắc xin của Trung Quốc hoàn thành nghiên cứu và đưa vào sử dụng sẽ trở thành sản phẩm công cộng của toàn cầu, góp phần Trung Quốc vào việc thực hiện sự tiếp cận và khả năng chi trả vắc xin Covid-19 của các nước đang phát triển. Trung Quốc là một nước đã nói thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Chúng tôi đang thực hiện cam kết bằng hành động thực tế.”

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập