Duy Hoa

Ca nhiễm COVID-19 tại Thành Đô tuy khiến mọi người tiếc thương nhưng qua đó chúng ta cũng nhìn thấy hy vọng trong khó khăn

10-12-2020 14:50:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, ca nhiễm COVID-19 tại Thành Đô, Trung Quốc rất được quan tâm, các cơ quan truyền thông và cư dân mạng quan tâm diễn biến của tình hình dịch bệnh, việc công bố các địa điểm của một người nhiễm COVID-19 từng đến đã dấy lên bàn luận sôi nổi. Thông tin liên quan của người này bị một số cư dân mạng thiếu lý trí công bố trên mạng, khiến người này bị tổn thương bởi “bạo lực mạng”.

Ca nhiễm COVID-19 tại Thành Đô tuy khiến mọi người tiếc thương nhưng qua đó chúng ta cũng nhìn thấy hy vọng trong khó khăn

Trên thực tế, ca nhiễm này trong giờ đầu tiên đã phối hợp điều tra sau khi bị ghi nhận, và báo cáo với cơ quan hữu quan các địa điểm mình từng đến. Chị ấy không muốn bị nhiễm COVID-19, càng không muốn lây nhiễm sang người khác.

Chúng ta vui mừng ghi nhận không ít người bình tĩnh và tốt bụng. Vô số cư dân mạng cho biết thông cảm và động viên người nhiễm COVID-19 này. Chúng ta cũng chứng kiến cơ quan tư pháp đã xử lý theo pháp luật người tùy ý công khai thông tin cá nhân của người khác. Những điều này khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng về lương thiện trong khó khăn về phòng chống dịch. Giống như một bạn đồng nghiệp của cơ quan chúng tôi từng nói: “Kẻ địch của chúng ta là vi-rút, chứ không phải người nhiễm vi-rút”.

Điều này khiến chúng tôi nghĩ tới tình cảnh Trung Quốc trong dịch bệnh lần này. Vì dịch bệnh, Trung Quốc cũng bị Mỹ và phương Tây dành “đãi ngộ” không công bằng. Cho đến nay, nguồn gốc vi-rút vẫn chưa rõ, nhưng chỉ vì vi-rút trước tiên bị phát hiện quy mô ở Trung Quốc, nên đã bị các nước phương Tây như Mỹ đặt cho cái tên “vi-rút Vũ Hán”; bất chấp cửa sổ thời gian mà Trung Quốc tranh thủ cho thế giới phòng chống dịch, lại cổ xúy để Trung Quốc gánh chịu và bồi thường thiệt hại to lớn do mình bất lực trong phòng chống dịch mang lại; Trung Quốc cam kết vắc-xin sẽ là sản phẩm y tế công cộng, lại bị bôi nhọ là mưu toan triển khai “ngoại giao vắc-xin”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có một câu danh ngôn: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Phòng chống dịch một cách khoa học mới là phép mầu trong phòng chống dịch, mới là chân lý. Mong sao những chính khách Mỹ và phương Tây xuất phát từ lòng lương thiện, dựa vào biện pháp khoa học đánh bại vi-rút, thực hiện cam kết mà mình tuyên thệ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập