Kiều Quân

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Hiến pháp Xy-ri diễn ra tại Giơ-ne-vơ, LHQ mong đợi các bên thúc đẩy giải pháp chính trị vấn đề Xy-ri

30-11-2020 15:00:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Hiến pháp Xy-ri diễn ra tại Giơ-ne-vơ, LHQ mong đợi các bên thúc đẩy giải pháp chính trị vấn đề Xy-ri

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Ủy ban Hiến pháp Xy-ri sẽ diễn ra tại Giơ-ne-vơ từ ngày 30/11-4/12. Ngày 29/11, giờ địa phương, Đặc phái viên vấn đề Xy-ri của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Geri Pedersen cho biết, mong các bên giữ sự tín nhiệm, thúc đẩy giải pháp chính trị vấn đề Xy-ri.

Ông Pedersen nêu rõ, Hội nghị Ủy ban Hiến pháp Xy-ri lần này hoặc sẽ cung cấp một cơ hội cho việc tìm được giải pháp chính trị hoà bình cho cuộc chiến tại Xy-ri kéo dài gần 10 năm.

Kể từ năm 2011 Xy-ri xảy ra nội chiến đến nay, đã khiến hơn 5 triệu người Xy-ri rời khỏi nước này, có 6 triệu người ở trong nước này không nơi nương thân và 13 triệu người cần viện trợ nhân đạo.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập