Kiều Quân

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc ASEAN vĩnh viễn không bế mạc

30-11-2020 15:00:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc ASEAN vĩnh viễn không bế mạc

Ngày 30/11, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 17 đã khép lại, nhưng 4 ngày diễn ra hội chợ sẽ trở thành trạng thái bình thường trong 365 ngày. “Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trên đám mây” sớm đã khởi động, phá vỡ sự hạn chế của thời gian và không gian, khiến Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN vĩnh viễn không bế mạc.

Hiện nay, cà-phê Việt Nam, sầu riêng Ma-lai-xi-a, gối cao su Thái Lan, đá ngọc Mi-an-ma ... ngày càng nhiều mặt hàng của các nước ASEAN thông qua mặt bằng Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN có mặt trên thị trường Trung Quốc, khiến thương gia ASEAN và người tiêu dùng Trung Quốc đều được hưởng lợi. “Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trên đám mây” không những có thể ứng phó hữu hiệu sự tác động của dịch Covid-19, mà còn là biện pháp sáng tạo thúc đẩy nâng cấp hơn nữa Khu thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN và hợp tác kinh tế số, xây dựng điểm tăng trưởng mới hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà kinh tế học nổi tiếng Võ Đại Lược cho rằng, thúc đẩy hợp tác toàn diện với Trung Quốc sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi kinh tế của các nước ASEAN, việc sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số của hai bên cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của các nước. Nền tảng “Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trên đám mây” không chỉ thuộc về Trung Quốc và ASEAN, cũng thuộc về thế giới. Các doanh nghiệp của các nước ASEAN và các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” đều có thể đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trên đám mây, không có sự hạn chế về số nước và số lượng gian hàng triển lãm. Khách hàng có thể thông qua nền tảng trực tuyến này trưng bày giới thiệu, đối thoại, bán hàng online, thực hiện mua sắm mặt hàng của Trung Quốc và 10 nước ASEAN cũng như các nước ngoài khu vực. Đây cũng là sự thể hiện sinh động của Trung Quốc thúc đẩy kết nối kỹ thuật số, xây dựng “Con đường Tơ lụa số”.

Đằng sau Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN “vĩnh viễn không bế mạc” là cánh cửa mở cửa đối ngoại của Trung Quốc vĩnh viễn không khép lại. Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa, tăng cường hiệu quả tương tác kinh tế trong nước và quốc tế, thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi bằng sự phục hồi của bản thân, khiến các nước trên thế giới trong đó có các nước ASEAN đều được hưởng lợi.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập