La Thành

Nhà lãnh đạo hai nước Trung - Việt đã nói gì về Hội chợ Triển Lãm Trung Quốc - ASEAN

30-11-2020 14:45:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhà lãnh đạo hai nước Trung - Việt đã nói gì về Hội chợ Triển Lãm Trung Quốc - ASEAN

Ngày 30/11, Hội chợ Triển Lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 17 đã khép lại tốt đẹp tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Hội chợ Triển Lãm Trung Quốc – ASEAN là Hội chợ Triển lãm Trung Quốc thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia nhất, năm nay, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Triển lãm nhiều nhất so với các nước khác, các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày các sản phẩm và dịch vụ đặc sắc như đồ gia dụng, nông sản phẩm, thực phẩm, v.v., tại hiện trường và “Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trên đám mây”, tích cực tham gia các hoạt động ghép đôi kinh tế thương mại trực tuyến và ngoại tuyến, quảng bá toàn diện cơ hội thương mại và màu sắc văn hóa của Việt Nam. Hội chợ Triển lãm năm nay đã nhận được đánh gia cao của nhà lãnh đạo hai nước Trung – Việt. 

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị Trung Quốc – ASEAN, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, quan hệ Trung Quốc – ASEAN đã trở thành tấm gương thành công nhất và có sức sống nhất trong hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trở thành minh chứng sinh động thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. 

Nhà lãnh đạo hai nước Trung - Việt đã nói gì về Hội chợ Triển Lãm Trung Quốc - ASEAN

Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng cao độ Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, trong bài phát biểu khai mạc Hội chợ Triển lãm năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19, hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, nhất là sự hỗ trợ lẫn nhau trong kinh tế - thương mại và phòng chống dịch bệnh vẫn duy trì xu thế tích cực. ASEAN và Trung Quốc là một trong những đối tác đáng kể trên thế giới vẫn duy trì xu thế phát triển tích cực trong lĩnh vực thương mại trong năm nay. Tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần này, mặt bằng trưng bày sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối năm 2020, để tạo cơ hội thương mại cho các doanh nghiệp giao lưu hợp tác.

Nhà lãnh đạo hai nước Trung - Việt đã nói gì về Hội chợ Triển Lãm Trung Quốc - ASEAN

Tổng cộng có 1693 doanh nghiệp Việt Nam tham gia 16 lần Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, sử dụng 3342 gian hàng, trưng bày các sản phẩm đặc sắc như đồ gỗ trắc, dép, cà phê, nước hoa, v.v., nhận được sự hoan nghênh rộng khắp. Năm 2004, doanh nghiệp dép Bình Tiên, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, đã nhanh chóng bước vào thị trường Trung Quốc, trở thành doanh nghiệp nổi tiếng ở Trung Quốc. Cà phê Việt Nam được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng tại Hội chợ Triển lãm, qua mười mấy năm phát triển, cà phê G7 của Tập đoàn Trung Nguyên đã trở thành sản phẩm bán chạy trên thị trường Trung Quốc. Triển lãm chuyên đề “Thành phố hấp dẫn” của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN cũng là cánh cửa văn hóa mà các thành phố Việt Nam trưng bày nét đẹp của mình. 15 tỉnh, thành Việt Nam gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Lạt, v.v., từng tổ chức triển lãm quảng bá tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN với tư cách “Thành phố hấp dẫn”, trở thành điểm đến du lịch được du khách Trung Quốc yêu thích.

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN năm nay đúng vào dịp vừa ký kết “Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực” (RCEP) với ASEAN làm hạt nhân, có ý nghĩa cột mốc đối với phát triển hợp tác kinh tế - thương mại cho Trung Quốc, ASEAN cũng như các nước trong khu vực. Hiệp định được Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm và nhiều lần nhắc đến tại các trường hợp ngoại giao này đã thúc đẩy hình thành khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới, sẽ tạo không gian rộng mở hơn cho tương lai hợp tác Trung Quốc – ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết,  “Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực” ký vào năm nay là thành tựu khiến mọi người tự hào, khẳng định đầy đủ cơ chế thương mại tự do đa phương một cách cởi mở, cân bằng và dựa vào quy chế, đã tạo thị trường to lớn với 2,2 tỷ dân, quy mô GDP 26 nghìn tỷ USD.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập