Kiều Quân

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên giữ kiềm chế về vụ nhà khoa học I-ran bị tấn công gặp nạn

29-11-2020 15:09:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên giữ kiềm chế về vụ nhà khoa học I-ran bị tấn công gặp nạn

Theo Tân Hoa xã: Về vụ nhà khoa học I-ran Mohsen Fakhri Zadeh bị tấn công gặp nạn tại nơi gần Tê-hê-ran vào ngày 27/11, Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng ngày kêu gọi các bên giữ kiềm chế, tránh tình hình leo thang trong khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn này trong một bản tuyên bố cho biết, “Chúng tôi hối thúc các bên giữ kiềm chế, tránh áp dụng bất cứ hành động nào có thể dẫn đến tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực.” Đại sứ I-ran tại Liên Hợp Quốc cùng ngày gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch luân phiên trong tháng của Hội Đồng Bảo An cho biết, “Mong lên án mạnh mẽ hành động khủng bố phi nhân đạo này, và áp dụng biện pháp cần thiết đối với kẻ gây ra vụ án”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập