Nam Dương

Châu Âu nhiều lần bị Mỹ nghe lén có thể hàn gắn quan hệ với Mỹ hay không

27-11-2020 14:16:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Châu Âu nhiều lần bị Mỹ nghe lén có thể hàn gắn quan hệ với Mỹ hay không_fororder_meitou1

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Biden và nhà lãnh đạo EU và NATO có cuộc điện đàm nhấn mạnh, phải sâu sắc và vực dậy quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Đây được coi là những nỗ lực của Mỹ mong cải thiện quan hệ với châu Âu. Báo chí thậm chí cho rằng, Mỹ và châu Âu có triển vọng trở lại “Tuần trăng mật”.

  Tình hình đúng như vậy hay không? Có thể vụ bê bối về Mỹ thực thi giám sát gián điệp đối với Đan Mạch bị phanh phui mới đây có thể khiến bên ngoài hiểu được phần nào.

  Người thạo tin cho biết, ngoài thu thập thông tin tình báo đối với Đan Mạch ra, Mỹ còn giám sát các nước Thụy Điển, Đức, Pháp, Na-uy, Hà Lan, v.v. Thảo nào nhà phân tích quan hệ quốc tế Anh Tom Fowdy mới đây đăng bài thẳng thắn rằng, “mối đe dọa thật sự của châu Âu đến từ Oa-sinh-tơn”.

  Dù không đề cập vụ bê bối nghe lén, nhìn từ môi trường lớn hiện nay, quan hệ Mỹ và châu Âu rất khó quay lại như cũ.

  Một mặt, nhìn từ bố cục quốc tế, trong thời Ô-ba-ma, trọng tâm chiến lược đối ngoại của Mỹ đã chuyển sang châu Á, khiến đồng minh truyền thống như châu Âu cảm thấy hết sức thất vọng.

  Mặt khác, hiện tình hình dịch bệnh của Mỹ cam go, kinh tế khó khăn. Đối với chính phủ khóa mới mà nói, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho Mỹ là vấn đề trong nước.

  Điều quan trọng hơn là, người châu Âu đã bị Mỹ hệ luỵ trong những năm trước, tính tự chủ chiến lược tăng cường rõ rệt. Ngoại trưởng Pháp dứt khoát cho biết, trước tình hình quốc tế hiện nay, châu Âu không thể đi theo người khác mà cần tăng cường tính độc lập.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập