Dung Dung

Trung Quốc kêu gọi quân đội các nước rút khỏi Áp-ga-ni-xtan với hình thức có trật tự, có trách nhiệm

24-11-2020 16:01:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc kêu gọi quân đội các nước rút khỏi Áp-ga-ni-xtan với hình thức có trật tự, có trách nhiệm

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc Thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan mới đây xảy ra tấn công khủng bố, ngày 23/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ Chính phủ và nhân dân Áp-ga-ni-xtan tấn công chủ nghĩa khủng bố, và kêu gọi quân đội nước ngoài rút khỏi Áp-ga-ni-xtan với hình thức có trật tự, có trách nhiệm.

Ngày 21/11, Thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan liên tục bị 23 quả rốc két tấn công, làm ít nhất 10 người chết, 51 người bị thương. “Nhà nước Hồi giáo” tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Có phương tiện truyền thông chú ý đến, kể từ khi Mỹ rút quân vội vàng đến nay, tình hình an ninh của Áp-ga-ni-xtan ngày càng gay cấn, mới đây hoạt động vũ trang bạo lực xảy ra dồn dập, đe dọa nghiêm trọng an toàn sinh mạng và tài sản của người dân Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập