Nam Dương

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết quản đối Mỹ vô cớ chèn ép các doanh nghiệp Trung Quốc

24-11-2020 14:18:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết quản đối Mỹ vô cớ chèn ép các doanh nghiệp Trung Quốc_fororder_jizhehui1

Theo tin Đài chúng tôi: Mỹ sẽ đưa 89 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách có bối cảnh quân sự và cấm những doanh nghiệp này mua các sản phẩm và công nghệ của Mỹ. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 23/11 cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ vô cớ chèn ép các doanh nghiệp Trung Quốc, và nhiều lần trình bày nghiêm khắc lập trường của mình.

  Ông Triệu Lập Kiên nêu rõ, cách làm của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cạnh tranh thị trường và quy tắc kinh tế – thương mại quốc tế mà Mỹ luôn bán rao, tất sẽ gây tổn hại cho lợi ích quốc gia và hình ảnh của Mỹ.

  Ông Triệu Lập Kiên cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc trước sau như một kiên trì kinh doanh theo pháp luật và quy định liên quan, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của các nước trong đó có Mỹ trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Mỹ cần phải lập tức đình chỉ các hành vi sai lầm về mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, chèn ép các doanh nghiệp nước ngoài.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập