Kiều Quân

Sự nghiệp thông tin mạng Trung Quốc cần gắn kết với người dân

23-11-2020 12:53:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sự nghiệp thông tin mạng Trung Quốc cần gắn kết với người dân

Từ ngày 23-24/11, “Diễn đàn phát triển In-tơ-nét Hội nghị In-tơ-nét thế giới” với chủ đề “Tăng cường năng lực bằng kỹ thuật số, cùng sáng tạo tương lai – Siết tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng” diễn ra tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh: “Muốn phát triển sự nghiệp thông tin mạng, cần quán triệt tư tưởng phát triển lấy người dân làm trung tâm”. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh như thế nào sự nghiệp thông tin mạng cần gắn kết với người dân.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng cho biết, “Lấy việc tăng thêm hạnh phúc và lợi ích của người dân làm điểm xuất phát và điểm tựa”, “Nâng cao cảm giác thu hoạch, hạnh phúc và an ninh của đông đảo quần chúng nhân dân trong không gian mạng”.

Sự nghiệp thông tin mạng Trung Quốc cần gắn kết với người dân

Vì cảm giác thu hoạch này, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Cần phát huy vai trò của mạng in-tơ-nét trong việc hỗ trợ công kiên thoát nghèo, thúc đẩy việc xoá đói giảm nghèo chính xác, để càng nhiều quần chúng khó khăn có thể sử dụng mạng in-tơ-nét, khiến hàng nông sản đi ra nông thôn thông qua mạng in-tơ-nét, khiến trẻ em ở vùng sâu vùng xa cũng được hưởng giáo dục chất lượng cao”.

Vì cảm giác hạnh phúc này, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Cư dân mạng đến từ người dân bình thường, người dân lên mạng, thì dân ý cũng lên mạng. Các cơ quan Đảng, Chính quyền và cán bộ lãnh đạo các cấp cần học tập thông qua mạng in-tơ-nét đi đường lối quần chúng, thường xuyên lên mạng, xem thông tin, trao đổi, phát biểu ý kiến, tìm hiểu tâm tư của quần chúng, thu thập những ý kiến và kiến nghị hay, tích cực tương tác với cư dân mạng, giải đáp những thắc mắc của họ”.

Vì cảm giác an ninh này, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Không có an ninh mạng thì không có an ninh quốc gia, cũng không có sự vận hành ổn định của kinh tế - xã hội, lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân cũng khó bảo đảm”.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, các cơ quan Đảng và Chính quyền các cấp Trung Quốc đang đi đường lối quần chúng trên mạng thời đại mới.

Sự nghiệp thông tin mạng Trung Quốc cần gắn kết với người dân

490 nghìn, đây là con số cán bộ và lãnh đạo các cấp Trung Quốc trả lời câu hỏi của cư dân mạng trên “Mặt bằng gửi ý kiến với lãnh đạo” của mạng Nhân Dân trong 10 tháng đầu năm nay; 2 triệu, đây là con số lũy kế thúc đẩy giải quyết các vấn đề dân sinh kể từ khi mặt bằng này được đưa lên mạng đến nay. Bất cứ là giải quyết cải tạo nhà ở xuống cấp, việc làm, giáo dục mầm non, v.v, hay là kiến nghị về quy hoạch đô thị, tác phong của cán bộ, công kiên thoát nghèo, v.v, mặt bằng gửi ý kiến này đã bắc nhịp cầu với Đảng và nhân dân, mở ra kênh trực tiếp giao lưu với người dân, phát huy vai trò tìm hiểu ý dân, giải quyết khó khăn cho quần chúng nhân dân. Phát biểu tại buổi Tọa đàm Công tác an ninh và thông tin mạng năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh: Đối với đông đảo cư dân mạng, cần có lòng bao dung và nhẫn nại nhiều hơn, cần tiếp nhận kịp thời các ý kiến mang tính xây dựng, cần dành sự giúp đỡ kịp thời cho những quần chúng nhân dân gặp khó khăn, cần tuyên truyền kịp thời các thông tin, cần làm rõ kịp thời các sự kiện, cần hoá giải kịp thời những bất mãn và lời oán thán, cần hướng dẫn và uốn nắn kịp thời những quan điểm sai lầm, khiến mạng in-tơ-nét trở thành con đường mới hiểu dân, gần dân và giải quyết vấn đề cho dân, trở thành kênh mới phát huy dân chủ nhân dân, tiếp nhận sự giám sát của nhân dân. Đối với những ý kiến phê bình có thiện chí, đối với việc giám sát của mạng in-tơ-nét, bất kể là nhằm vào công tác của Đảng, Chính phủ hay là cá nhân cán bộ và lãnh đạo, bất cứ là nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, chúng ta không những phải hoan nghênh, mà còn phải nghiên cứu và tiếp thu nghiêm túc.

Sự nghiệp thông tin mạng Trung Quốc cần gắn kết với người dân

Trong dự luật trên mạng có thể phát hiện những điểm khó trong việc quản lý, trong những lời phát biểu trên mạng cũng có thể nhìn thấy những thiếu sót trong việc quản lý, trong những kiến nghị của cư dân mạng có thể tìm được phương pháp ưu hoá quản lý. Đến từ quần chúng, đi vào quần chúng, sử dụng tốt “Cơ quan tham vấn mở” này trên mạng in-tơ-nét, rất có lợi cho việc thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước.

“Mục tiêu của chúng ta là khiến hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc được hưởng thành quả phát triển của mạng in-tơ-nét, mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho người dân các nước”. Sự mong đợi của Chủ tịch Tập Cận Bình đang từng bước trở thành hiện thực.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập