Hải Vân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa đề cập đến vấn đề quan trọng này tại Hội nghị Thượng đỉnh G20

22-11-2020 18:34:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa đề cập đến vấn đề quan trọng này tại Hội nghị Thượng đỉnh G20

Tối 21/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh nhà lãnh đạo các nước G20, nhấn mạnh G20 cần phải phát huy vai trò dẫn dắt lớn hơn về mặt trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu trong thời đại hậu Covid-19. Kể từ đầu năm đến nay, bất kể tại các hội nghị quốc tế quan trọng như G20, APEC, Liên Hợp Quốc, v.v, hay là khảo sát trong nước, điện đàm với nhà lãnh đạo tối cao các nước trong đó có Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đều nhiều lần đề cập sâu sắc đến vấn đề quan trọng “hợp tác chống dịch Covid-19”, trong thời đại hậu Covid-19, nhân loại trong đó có nhân dân hai nước Trung-Việt làm thế nào cùng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn luôn canh cánh trong lòng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hai lần điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng đề cập đến vấn đề hợp tác phòng chống dịch Trung-Việt. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam đều thu được thành quả quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, thể hiện ưu thế độc đáo của chế độ; trong bối cảnh dịch Covid-19, đã nói lên tình cảm nồng đậm “vừa là đồng chí vừa là anh em” bằng hành động thực tế, thể hiện tính dẻo dai và tiềm năng của quan hệ Trung-Việt; Trung Quốc kiên trì thúc đẩy hợp tác thiết thực song phương thời đại hậu Covid-19; coi trọng tìm kiếm thảo luận sản xuất vắc-xin với Việt Nam, Trung Quốc ưu tiên cung cấp vắc-xin cho các nước đang phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao thành tựu xuất sắc của Trung Quốc trong phòng chống dịch Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cho biết sẽ hết sức trân trọng và kiên định duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập