Hải Vân

Hội nghị APEC đã thay đổi những nơi này

21-11-2020 17:28:35(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hội nghị APEC đã thay đổi những nơi này

Trong bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị đối thoại Nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2020, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, châu Á-Thái Bình Dương là quê hương chung của chúng ta, chúng ta cần phải từng bước biến ước mơ thành hiện thực, mang lại phúc lợi cho người dân châu Á-Thái Bình Dương. Từ “bầu trời xanh của APEC” đến Đà Nẵng - “Thành phố lớn thứ ba Việt Nam”, Hội nghị Thượng đỉnh APEC đã mang lại sự thay đổi thiết thực cho các thành phố tổ chức hội nghị trong đó có hai nước Trung-Việt.

Hội nghị APEC đã thay đổi những nơi này

Về vấn đề môi trường từng hết sức nghiêm trọng ở Bắc Kinh, tại Hội nghị APEC năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, “Tôi hy vọng và cũng tin tưởng rằng, qua sự nỗ lực không mệt mỏi, thành phố Bắc Kinh nói riêng và cả Trung Quốc nói chung đều có thể có bầu trời xanh, nước biếc, trẻ em có thể sinh sống trong môi trường sinh thái tốt đẹp”.

Hội nghị APEC đã thay đổi những nơi này

Qua sự nỗ lực trong 5 năm, năm 2019, nồng độ PM 2.5 bình quân/năm đã đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu có giám sát vào năm 2013, chất lượng không khí tốt nhất trong 7 năm. Cả năm 2019, thành phố Bắc Kinh không xuất hiện một ngày với chỉ số ô nhiễm nghiêm trọng, chỉ có 4 ngày ô nhiễm nặng, đã thực hiện hy vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hội nghị APEC đã thay đổi những nơi này

Hội nghị APEC đã thay đổi những nơi này

Năm 2017, nhà lãnh đạo các nước thành viên APEC đã hội tụ tại Đà Nẵng, cầu Đỏ đẹp đẽ, cầu Rồng hoành tráng, tượng Quan Âm làm bằng đá ngọc cao 68 mét, v.v., những hình ảnh đẹp đẽ của Đà Nẵng cũng được quảng bá đến cả thế giới thông qua hội nghị APEC. Bên bờ sông Hàn, những tác phẩm điêu khắc do các nghệ sĩ đến từ 21 nền kinh tế sáng tác tượng trưng cho 21 nước thành viên sống chung hài hòa, sáng tạo động lực mới, đã trở thành một trong những điểm đến du lịch tất yếu của các du khách đến Đà Nẵng. Trước thềm Hội nghị APEC năm 2017, Trung Quốc đặt Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng, đã mở ra cục diện mới về hợp tác giữa hai nước Trung-Việt tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Việt Nam nói chung. Với sự diễn ra của hội nghị, phương tiện truyền thông quốc tế tập trung đưa tin về Đà Nẵng, ngày càng nhiều người hiểu biết Đà Nẵng, đi vào Đà Nẵng, yêu quý Đà Nẵng.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập