Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27

20-11-2020 23:11:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 20/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, năm nay, một nhiệm vụ quan trọng của APEC là xây dựng tầm nhìn hợp tác sau năm 2020, chúng ta đã đạt được mục tiêu cùng xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta nên xuất phát từ khởi điểm mới này, mở ra giai đoạn mới hợp tác châu Á-Thái Bình Dương, duy trì đà phát triển mạnh mẽ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đón chào tương lai cùng phồn thịnh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng tạo dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, tăng trưởng dựa vào sáng tạo, kết nối, hợp tác cùng thắng.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra 4 kiến nghị. Thứ nhất, kiên trì mở cửa, bao trùm, Trung Quốc hoan nghênh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết, sẽ tích cực xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thứ hai, kiên trì tăng trưởng dựa vào sáng tạo. Trung Quốc đề nghị thúc đẩy các bên chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế, đề nghị ưu hóa môi trường kinh doanh số, kích thích sức sống của các chủ thể trên thị trường, phóng thích tiềm năng kinh tế số, tiếp thêm động lực mới cho sự phục hồi của kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Sang năm, Trung Quốc còn sẽ tổ chức Hội thảo giảm nghèo bằng công nghệ số, phát huy thế mạnh của công nghệ số, góp sức cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ ba, kiên trì kết nối. Chúng ta phải thúc đẩy kết nối giữa quy hoạch phát triển của các bên và sáng kiến kết nối, hình thành hợp lực. Trung Quốc nguyện cùng các bên chung tay cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, tạo dựng nền tảng rộng mở hơn cho sự kết nối của châu Á-Thái Bình Dương, tiếp thêm động lực mạnh mẽ hơn cho kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Thứ tư, kiên trì hợp tác cùng thắng. Chúng ta phải sâu sắc quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương tin cậy, bao trùm, hợp tác, cùng thắng, xử lý ổn thỏa mâu thuẫn và bất đồng, bảo vệ định hướng đúng đắn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương, để Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đi vững và đi xa.

Ứng phó dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Chúng ta phải tăng cường nghiên cứu phát triển vắc-xin và giao lưu, nỗ lực để vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu, thúc đẩy khả năng tiếp cận và khả năng chi trả vắc-xin ở các nước đang phát triển. Trung Quốc đa gia nhập “Cơ chế tiếp cận toàn cầu vắc-xin ngừa COVID-19” (COVAX). Trung Quốc ủng hộ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tăng cường giao lưu chính sách và xây dựng năng lực trong các lĩnh vực như y tế công cộng, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, v.v., đề nghị y tế từ xa, để người dân ở khu vực nghèo khó và hẻo lánh được điều trị kịp thời và hiệu quả, góp sức cho hợp tác chống dịch và phục hồi kinh tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập