La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai một con đường” thể hiện đầy đủ tính dẻo dai trước tác động của dịch COVID-19

19-11-2020 14:51:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai một con đường” thể hiện đầy đủ tính dẻo dai trước tác động của dịch COVID-19

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/11, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai một con đường” vẫn thể hiện đầy đủ tính dẻo dai.

   Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc đã ký 201 văn bản hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai một con đường” với 138 nước và 31 tổ chức quốc tế. Ba quý đầu năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và các nước dọc “Một vành đai một con đường” đạt hơn 960 tỷ USD, các dự án lớn quan trọng thu được tiến triển thuận lợi, số chuyến tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu lội ngược dòng tăng trưởng. Năm nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 280 đợt vật tư viện trợ chống dịch khẩn cấp cho hơn 150 nước và tổ chức quốc tế.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập