Duy Hoa

Đoàn kết hợp tác phòng chống dịch bệnh, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương – Nhân sĩ nước ngoài đánh giá cao bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

18-11-2020 10:46:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đoàn kết hợp tác phòng chống dịch bệnh, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương – Nhân sĩ nước ngoài đánh giá cao bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/11, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Nhân sĩ nước ngoài đánh giá cao bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh.

Đoàn kết hợp tác phòng chống dịch bệnh, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương – Nhân sĩ nước ngoài đánh giá cao bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

Người đầu tiên đưa ra khái niệm “Nhóm BRICS”, Chủ tịch Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế Hoàng gia Anh Jim O’Neill cho biết, chủ trương quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về các nước Nhóm BRICS phải kiên định bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương là “cực kỳ quan trọng” trong tình hình quốc tế trước mắt, các nước cần phải tăng cường hợp tác.

Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Schiller, Chủ biên tờ báo “Nouvelle Solidarite” của Pháp Christine Bierre cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho thế giới hiện đang bị tác động của dịch COVID-19.

Giáo sư trường Đại học A-đi A-bê-ba, Ê-ti-ô-pi-a Kostantinos cho biết, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, Trung Quốc đã dành sự hỗ trợ to lớn cho các nước châu Phi trong các mặt từ kinh nghiệm đến vật tư phòng chống dịch bệnh, thực hiện đầy đủ sự cam kết về đoàn kết hợp tác cùng phòng chống dịch bệnh.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập