Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

18-11-2020 10:24:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 17/11, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng nhan đề “Giúp đỡ lẫn nhau cùng khắc phục dịch bệnh, đoàn kết một lòng chung tay thúc đẩy hợp tác”, nhấn mạnh 5 nước Nhóm BRICS phải kiên trì chủ nghĩa đa phương, đoàn kết hợp tác, mở cửa sáng tạo, ưu tiên dân sinh, xanh và các-bon thấp, giúp đỡ lẫn nhau cùng khắc phục dịch bệnh, đoàn kết một lòng chung tay thúc đẩy hợp tác. Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố Mát-xcơ-va Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12”.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

Tổng thống Nga Pu-tin chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi, Tổng thống Nam Phi Ra-ma-phô-xa và Tổng thống Bra-xin Bôn-xô-na-rô tham dự.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, xã hội nhân loại đang đối mặt với đại dịch nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua, kinh tế thế giới đang đối mặt với cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ Đại suy thoái thập niên 30 của thế kỷ 20. Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần này vào thời khắc quan trọng này có ý nghĩa quan trọng đặc thù.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng lại, mà chỉ ngày càng mở rộng hơn. Trung Quốc sẽ càng tích cực hòa nhập vào thị trường quốc tế, càng chủ động sâu sắc hợp tác đối ngoại, tạo càng nhiều cơ hội và không gian cho sự phục hồi phát triển của kinh tế thế giới.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 12

Nhà lãnh đạo 5 nước cho biết, đối mặt với dịch COVID-19, 5 nước nên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường hợp tác về mặt vắc-xin và thuốc men, ủng hộ Tổ chức Y tế thế giới phát huy vai trò điều phối quan trọng, phản đối chính trị hóa dịch bệnh, bảo vệ sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy kinh tế thế giới thực hiện phục hồi và tăng trưởng. Thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế giữa các nước Nhóm BRICS, sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, kinh tế số, sáng tạo công nghệ, năng lượng, biến đổi khí hậu, v.v. Tăng cường hợp tác an ninh chính trị, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, chống tham nhũng, an ninh không gian vũ trụ, an ninh mạng, v.v., tôn trọng chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, dốc sức giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa bình. Mở rộng giao lưu hợp tác nhân văn, sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân. Các nhà lãnh đạo nhất trí kiên trì chủ nghĩa đa phương, bảo vệ trật tự quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, bảo vệ thể chế thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới là đại diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập