Duy Hoa

Hiệp định RCEP chính thức được ký kết sau 8 năm đàm phán

15-11-2020 13:17:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hiệp định RCEP chính thức được ký kết sau 8 năm đàm phán

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 15/11, Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội. Hiệp định RCEP sẽ trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hiệp định RCEP chính thức được ký kết sau 8 năm đàm phán

Hiệp định RCEP do 10 nước ASEAN đề xuất năm 2012, mời 6 đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ấn Độ tham gia. Vì có những bất đồng về thuế quan, nhập siêu và rào cản phi thuế quan, Ấn Độ tháng 11 năm ngoái quyết định rút khỏi đàm phán.

Hiệp định RCEP chính thức được ký kết sau 8 năm đàm phán

Sau khi được ký kết và có hiệu lực, Hiệp định RCEP sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam khai thác thị trường, tăng cường xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập