Hải Vân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Hoà bình Pa-ri lần thứ ba qua đường truyền video

13-11-2020 18:18:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Hoà bình Pa-ri lần thứ ba qua đường truyền video

Ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu nhan đề “cùng phòng chống dịch Covid-19, cùng thúc đẩy phục hồi, cùng mưu cầu hòa bình” tại Diễn đàn Hòa bình Pa-ri lần thứ ba qua đường truyền video.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện nay, bố cục thế giới đang tăng tốc diễn biến, mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống không ngừng xuất hiện, tính không ổn định và không xác định của tình hình quốc tế tăng rõ rệt. Mối đe dọa và thách thức mang tính toàn cầu cần ứng phó mang tính toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất 3 sáng kiến.

Một là, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng phòng chống dịch Covid-19. Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên toàn cầu. Cần phải kiên trì nhân dân trên hết, sự sống trên hết, phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo then chốt của Tổ chức Y tế thế giới, thúc đẩy điều phối và kiểm soát chung quốc tế. Trung Quốc nguyện tiếp tục cùng các nước chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 và kỹ thuật chẩn đoán và điều trị, cung cấp vật tư y tế cần thiết, thực hiện cam kết vắc xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc là sản phẩm công cộng toàn cầu, giúp cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước đang phát triển nâng cao năng lực ứng phó sự kiện y tế công cộng đột xuất, thúc đẩy xây dựng cộng đồng y tế và sức khỏe của nhân loại.

Hai là, mở cửa hợp tác, cùng thúc đẩy phục hồi. Trung Quốc sẽ thực tiễn quan điểm phát triển mới, xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch sâu sắc cải cách, mở rộng mở cửa, cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ sự ổn định của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, xây dựng nền kinh tế thế giới mở. Trung Quốc sẽ thực hiện tốt “sáng kiến hoãn nợ cho các nước nghèo nhất” của nhóm nước G20, tích cực triển khai hợp tác phát triển quốc tế. Tôi đề xuất Trung Quốc sẽ nâng cao mức đóng góp tự chủ quốc gia, phấn đấu khiến lượng phát thải CO2 đạt đỉnh vào trước năm 2030, thực hiện trung hòa các bon vào trước năm 2060, Trung Quốc sẽ xây dựng quy hoạch thực thi mục tiêu này. Trung Quốc nguyện cùng châu Âu, Pháp lấy việc tổ chức hội nghị quốc tế tính đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, bảo vệ thiên nhiên vào sang năm làm cơ hội, sâu sắc hợp tác liên quan.

Ba là, kiên trì chính nghĩa, giữ gìn hòa bình. Cần phải kiên trì cùng tồn tại hoà bình, tôn trọng quyền lợi phát triển các nước, tôn trọng con đường và mô hình phát triển tự chủ lựa chọn của các nước, kiên trì chủ nghĩa đa phương, phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền, phản đối chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan dưới mọi hình thức, bảo vệ công bằng, chính nghĩa, hoà bình và an ninh của thế giới. Trung Quốc thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, trước sau như một đi con đường phát triển hòa bình. Trung Quốc kêu gọi các nước bảo vệ luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, quyết định lập trường của mình theo đúng sai, từ bỏ thành kiến và đối lập ý thức hệ. Trung Quốc và Pháp cùng là nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung Quốc nguyện cùng các nước trong đó có Pháp tăng cường trao đổi và điều phối, đóng góp tích cực cho thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề quốc tế và khu vực, bảo vệ hòa bình và ổn định của thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cuối cùng nhấn mạnh, đại đạo chi hành, thiên hạ vi công. Hòa bình và phát triển là chủ đề thời đại, cũng là trào lưu lịch sử không thể chống lại. Trước thách thức của nhân loại, các nước trên thế giới cần phải tăng cường đoàn kết chứ không phải tạo hố ngăn cách, thúc đẩy hợp tác chứ không phải khơi dậy xung đột, chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, mang lại hạnh phúc cho nhân dân các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập