Mẫn Linh

Các thương gia nước ngoài: Bất đáo Hội chợ CIIE “phi hảo hán”

11-11-2020 14:30:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ông Reichert, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cơ giới Wirtgen Đức tại Trung Quốc, đã làm việc và sinh sống ở Trung Quốc hơn 30 năm.

Sau nửa năm chuẩn bị, qua các khâu xét nghiệm phòng dịch, lô thiết bị nặng 5 tấn và dài khoảng 20m vượt đại dương, là lô thiết bị đầu tiên được chuyển vào Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc.

Ông Reichert nói với phóng viên rằng, “thị trường Trung Quốc rất quan trọng, tôi và doanh nghiệp của tôi đã ngắm trúng điều này từ rất nhiều năm trước”.

Tại một góc của Nhà triển lãm trang thiết bị thông minh là gian trưng bày nhỏ nhất chỉ rộng 9m2. Bục trưng bày là một chiếc bàn nhỏ hình vuông, sản phẩm đặt trên bàn là pin nhiên liệu Mê-ta-nôn đạt trình độ dẫn đầu thế giới.

Nói chuyện với phóng viên, việc đầu tiên mà viên chức Hà Lan của doanh nghiệp năng lượng sạch Đan Mạch này cảm thán hối hận vì năm nay đến muộn, không đặt được vị trí tốt hơn. Bởi vì Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc vừa mới khai mạc một ngày anh và đồng nghiệp đã ghi nhận chiếc bàn nhỏ cũng có thể là vũ đài lớn.

“Bất đáo Trường Thành phi hào hán”. Giống như những bạn bè đến từ phương xa này, bất kể phải lặn lội đường xa, vượt đại dương hay phải cách ly 14 ngày để phòng dịch đều không làm lung lay quyết tâm tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế của họ.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập