La Thành

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

10-11-2020 15:43:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Là tổ chức hợp tác khu vực tổng hợp với diện che phủ rộng nhất, đông dân nhất, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang dẫn dắt 3,1 tỷ dân cùng kiến tạo, cùng chia sẻ thế giới tốt đẹp qua nhịp cầu hữu nghị. Việc giao lưu giữa nguyên thủ các nước là phong vũ biểu của quan hệ quốc tế.

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Nga

Chủ tịch Tập Cận Bình từng cho biết Tổng Thống Nga Pu-tin là “người bạn tri kỷ tốt nhất của tôi”. Ngày 7/10/2013, tại đảo Ba-li, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Pu-tin, hôm ấy đúng vào ngày sinh nhật của Tổng thống Pu-tin. Tổng thống Pu-tin sau đó cho biết: “Hôm ấy, sau khi kết thúc công việc trong ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ăn mừng sinh nhật với tôi, chúng tôi uống rượu vodka, dùng một ít lạp xưởng”. Dưới sự dẫn dắt của nguyên thủ hai nước, đoàn tàu hữu nghị Trung – Nga sẽ ngày càng đi vững đi xa.

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Ca-dắc-xtan

Ca-dắc-xtan là nước không giáp biển lớn nhất thế giới, Trung Quốc - Ca-dắc-xtan có đường biên giới dài hơn 1700 km, chính trong bài phát biểu tại Đại học Na-dắc-bai-ép vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên nêu ra sáng kiến xây dựng vành đai kinh tế “con đường tơ lụa”. Hiện nay, “Một vành đai một con đường” đã trở thành một trong những sản phẩm công cộng toàn cầu được đánh giá cao nhất.

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

U-dơ-bê-ki-xtan

Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan Ca-ri-mốp từng cho biết: “Trải qua sóng gió hơn 20 năm, chúng tôi đã nhận rõ ai là người bạn đích thực trên trường quốc tế, Trung Quốc không bao giờ đặt bất cứ điều kiện kèm theo nào với chúng tôi.” Tháng 6/2016, khi phát biểu tại U-dơ-bê-ki-xtan, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn lại câu danh ngôn của Navo, nhà thơ nổi tiếng U-dơ-bê-ki-xtan: “Không có việc tốt đẹp hơn so với sống trong tình hữu nghị.”

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Cư-rơ-gư-dơ-xtan

Chủ tịch Tập Cận Bình từng tham dự hai bữa tiệc tại nhà ở Trung Á, khi thăm Cư-rơ-gư-dơ-xtan, Tổng thống A-tam-bai-ép đã mời cơm Chủ tịch Tập Cận Bình ở nhà riêng Tổng thống. Trước cây táo xanh mướt, phu nhân, con của Tổng thống A-tam-bai-ép trong bộ trang phục Trung Quốc, nhiệt tình chào đón khách quý đến từ Trung Quốc. Theo phong tục tập quán của địa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình khoác lên bộ trang phục truyền thống do gia đình Tổng thống A-tam-bai-ép gửi tặng để bày tỏ sự tôn trọng.

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Tát-gi-ki-xtan

Rất ngẫu nhiên, tháng 9/2014, khi lần đầu tiên thăm Tát-gi-ki-xtan, Tổng thống Ra-khơ-mô-nốp cũng mời Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dùng cơm và uống trà ở nhà riêng. Khi tạm biệt với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Ra-khơ-mô-nốp cho biết, theo phong tục tập quán của dân tộc Tát-gi-ki-xtan, anh em tốt thì phải tay trong tay tiến lên. Nói xong, nguyên thủ hai nước đã tay trong tay sát cánh bước đến chuyên cơ.

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Ấn Độ

Tháng 6/2017, Ấn Độ, Pa-ki-xtan được chính thức kết nạp vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đây là lần đầu tiên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải “mở rộng thành viên”. Khi tiếp Thủ tướng  Ấn Độ Mô-đi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: “Hai nước Trung Quốc – Ấn Độ phải chứng minh với thế giới, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của hai nước.” Nhà lãnh đạo hai nước đều nhấn mạnh, phải giữ gìn tốt hòa bình và an ninh ở khu vực biên giới.

Câu chuyện hữu nghị giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn “đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”

Pa-ki-xtan

Pa-ki-xtan là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong mọi thời tiết duy nhất hiện nay của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình từng gửi gắm quan hệ Trung Quốc- Pa-ki-xtan bằng 3 cụm từ: phải trở thành kiểu mẫu láng giềng hữu nghị, trụ cột hòa bình, ổn định trong khu vực, kiểu mẫu trong hợp tác quốc tế “Một vành đai một con đường”. Thủ tướng Áp-ba-xi cho biết, Pa-ki-xtan và Trung Quốc là anh em chân thành, Trung Quốc là bạn bè đáng tin cậy và đối tác kiên định của Pa-ki-xtan.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập