La Thành

Tổng Bí thư Tập Cận Bình bảo vệ việc phát triển nông nghiệp Trung Quốc

03-11-2020 14:53:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình bảo vệ việc phát triển nông nghiệp Trung Quốc

Ngày 2/11, Cơ sở thí điểm tổng hợp mới về giống lúa lai thế hệ thứ 3 ở huyện Hoành Nam, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã triển khai công tác đánh giá sản lượng vụ lúa Hè – Thu, kết quả trung bình đạt 911,7 kg/mẫu. Tháng 7 năm nay, cánh đồng công kiên đạt sản lượng cao của lúa gạo vụ Xuân ở Cơ sở Hoành Nam đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu, trung bình là 619,06 kg/mẫu, thực hiện mục tiêu 1500 kg/mẫu của lúa gạo vụ Xuân và vụ Hè – Thu. Đây là kỷ lục mới nữa của ê-kíp Viện sĩ Viên Long Bình sau nhiều lần lập kỷ lục về sản lượng lúa lai siêu cấp từ 700, 800, 1000 đến 1149 kg/mẫu.

Bát cơm của 1,4 tỷ dân là tình hình lớn nhất trong nước Trung Quốc, tục ngữ có câu “trong tay có lương thực, trong lòng không lo ngại”. Việc bội thu lương thực phải có sự bảo đảm của đất đai. Đất đai là mạch máu của nông dân, là tài nguyên chủ yếu nhất duy trì mức sống. Tài sản mà nông dân coi trọng nhất là đất đai. Mới đây, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị, đã khiến bà con nông dân Trung Quốc có niềm tin lâu dài.

Mới đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng về việc đẩy mạnh cải cách chế độ đất đai nông thôn, làm tốt công tác quản lý đất đai nhận khoán nông thôn trong thời đại mới nhấn mạnh, triển khai công tác cấp giấy phép đăng ký quyền nhận khoán đất đai nông thôn, xác định bảo vệ quyền sử dụng trong quyền nhận khoán và kinh doanh đất đai, củng cố và hoàn thiện chế độ kinh doanh cơ bản ở nông thôn. Đẩy mạnh cải cách chế độ đất đai nông thôn trong thời đại mới, phải kiên trì lấy bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân theo luật làm điểm xuất phát và điểm tựa, kiên trì không dao động chế độ sở hữu tập thể về đất đai nông thôn, kiên trì không dao động vị thế mang tính cơ sở của các gia đình nông thôn trong việc nhận khoán và kinh doanh. Phải áp dụng thành quả cấp giấy phép đăng ký quyền nhận khoán đất đai nông thôn, thúc đẩy vững chắc việc kéo dài thêm 30 năm sau khi hết hạn hợp đồng nhận khoán đất đai, duy trì ổn định và không thay đổi trong thời gian dài của chế độ nhận khoán đất đai nông thôn.

Việc bảo đảm chế độ đất đai và sản lượng lúa lai siêu cấp lập kỷ lục là đóng góp quan trọng của sản xuất lương thực Trung Quốc.

Hiện nay, trình độ sản xuất lương thực Trung Quốc ra sao? Mời các bạn tìm hiểu những con số sau đây:

Sản lượng lượng thực đạt 650 triệu tấn

Mặc dù năm nay chịu tác động của dịch COVID-19, lũ lụt ở miền Nam, bão mạnh ở miền Đông Bắc, nhưng số liệu cho thấy, sản lượng lương thực và lúa gạo trong vụ Xuân đã thực hiện bội thu, lần lượt tăng 1,21 triệu tấn và 1,03 triệu tấn, hiện nay, công tác gặt hái lương thực vụ Hè – Thu sắp kết thúc, bội thu đã là việc chắc chắn. Sản lượng lương thực có triển vọng duy trì ổn định trên 650 triệu tấn trong 6 năm liền.

Giữ vạch đỏ duy trì 120 triệu ha đất canh tác

Đất đai là cơ sở của sản xuất lương thực, Trung Quốc thực thi chế độ bảo vệ đất canh tác nghiêm khắc nhất, nghiêm khắc giữ vạch đỏ duy trì 120 triệu ha đất canh tác, thực thi quy hoạch tổng thể xây dựng ruộng nông nghiệp tiêu chuẩn cao trong cả nước. Dự kiến đến cuối năm 2020, cả nước sẽ hoàn thành xây dựng 53,3 triệu ruộng tiêu chuẩn cao bảo đảm thu hoạch khi gặp hạn hán, lũ lụt và có sản lượng cao và ổn định.

Chiếm gần 40% tổng sản lượng lúa gạo thế giới

Bảo vệ bát cơm, bảo vệ lượng thực, trước hết phải bảo vệ lúa gạo. Trung Quốc trồng lúa gạo với các vùng miền rộng lớn, từ đảo Hải Nam đến tỉnh Hắc Long Giang, vượt qua hàng nghìn km. Hiện nay, diện tích trồng lúa gạo trong mỗi năm của Trung Quốc chiếm 20% diện tích lúa gạo thế giới, sản lượng duy trì trên 200 triệu tấn trong nhiều năm, chiếm gần 40% tổng sản lượng lúa gạo thế giới.

Tỷ lệ tự túc vượt quá 95%

Sách Trắng “An ninh lương thực của Trung Quốc” công bố vào năm 2019 cho thấy, Trung Quốc đã thực hiện tự túc về lương thực, tỷ lệ tự túc vượt quá 95%, sản lượng gạo và lúa mì Trung Quốc đều cao hơn lượng tiêu dùng, lượng nhập khẩu lương thực chỉ chiếm khoảng 2% lượng tiêu dùng trong nước Trung Quốc, hoàn toàn có thể tự túc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập