La Thành

Tổng Giám đốc WHO Tedros kêu gọi các nước áp dụng 5 hành động then chốt ứng phó tình hình dịch bệnh

24-10-2020 15:03:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Giám đốc WHO Tedros kêu gọi các nước áp dụng 5 hành động then chốt ứng phó tình hình dịch bệnh_fororder_0df3d7ca7bcb0a46832a3104a2bd8c236a60afed

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, tính đến 15 giờ 34 phút ngày 23/10, toàn cầu lũy kế ghi nhận 41 triệu 570 nghìn 883 ca nhiễm COVID-19, 1 triệu 134 nghìn 940 ca tử vong. Toàn cầu ghi nhận thêm 445 nghìn 419 ca nhiễm mới, số ca nhiễm mới trong ngày một lần nữa phá kỷ lục kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, ghi nhận thêm 6512 ca tử vong. Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros cho biết, tình hình dịch bệnh toàn cầu nhất là tình hình ở Bắc Bán Cầu đang trong giai đoạn khẩn cấp.

Ông Tedros kêu gọi Chính phủ các nước áp dụng 5 hành động then chốt: các nước đã kiểm soát thành công COVID-19 phải nỗ lực gấp đôi, duy trì sự lây lan của dịch bệnh ở mức thấp, giữ cảnh giác và sẵn sàng nhanh chóng áp dụng hành động; đối với các nước có số ca nhiễm, số bệnh nhân nằm viện và tỷ lệ sử dụng phòng ICU tăng cao phải sớm tiến hành điều chỉnh cần thiết, phải để công chúng nhận rõ tình hình dịch bệnh của nước mình và những điều cần phải làm; phải xây dựng hệ thống mà người dân có thể dễ tuân thủ biện pháp phòng chống, tức nếu mọi người phải cách ly hoặc doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời, chính phủ phải tận khả năng hỗ trợ cá nhân, gia đình và doanh nghiệp; chính phủ phải thông báo người nhiễm và người tiếp xúc tiếp theo phải tuân thủ lệnh cụ thể nào, nếu chính phủ có thể hoàn thiện hệ thống theo dõi người tiếp xúc người nhiễm, dốc sức vào việc cách ly tất cả ca nhiễm và người tiếp xúc, thì có thể tránh đưa ra lệnh bắt buộc ở nhà đối với mọi người.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập