Kiều Quân

Nghiên cứu cho thấy vi-rút nCoV có thể sống 9 tiếng đồng hồ trên da người-Thụy Sĩ thực thi “lệnh khẩu trang” ứng phó dịch Covid-19 tăng trở lại

19-10-2020 15:06:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nghiên cứu cho thấy vi-rút nCoV có thể sống 9 tiếng đồng hồ trên da người-Thụy Sĩ thực thi “lệnh khẩu trang” ứng phó dịch Covid-19 tăng trở lại_fororder_CCTV-0012550

Theo Tân Hoa xã: Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến 14:43 ngày 18/10 giờ chuẩn châu Âu, toàn cầu lũy kế ghi nhận 39,6 triệu ca mắc Covid-19, số ca tử vong đạt 1,1 triệu.

Các nhân viên nghiên cứu Nhật phát hiện, vi-rút nCoV có thể sống trên da người 9 tiếng đồng hồ, gấp 6 lần vi-rút cảm cúm.

Vì dịch Covid-19 tăng trở lại, Chính phủ Thụy Sĩ ngày 18/10 triệu tập hội nghị đặc biệt và quyết định, kể từ ngày 19/10 cấm tụ tập trên 15 người tại nơi công cộng, người dân cần đeo khẩu trang tại tất cả các nơi công cộng có mái che.

Ngân hàng Thế giới mới đây công bố một bản báo cáo cho biết, chịu sự tác động của dịch Covid-19, số người nghèo cùng cực tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi sẽ tăng 3 triệu.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập