Mẫn Linh

Trung Quốc và Việt Nam coi công tác xóa đói giảm nghèo là việc lớn quan trọng hàng đầu

17-10-2020 14:19:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc và Việt Nam coi công tác xóa đói giảm nghèo là việc lớn quan trọng hàng đầu_fororder_4

Năm nay là năm cuối thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, Việt Nam đề ra các mục tiêu như giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước 1-1,5%/năm…. Năm nay cũng là năm cuối thực hiện “các nhiệm vụ mục tiêu đến năm 2020 thực hiện thoát nghèo cho người nghèo nông thôn theo chuẩn nghèo hiện hành của Trung Quốc, tháo mũ nghèo cho toàn bộ huyện nghèo, giải quyết tình trạng đói nghèo tổng thể mang tính vùng miền”.

Mục tiêu giống nhau khiến hai nước đều đang cố gắng hết sức trên con đường xóa đói giảm nghèo. Việt Nam từng phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng cho biết, “trên con đường công kiên thoát nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nạn đói nghèo, vấn đề nan giải tồn tại hàng nghìn năm tại hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang có sự thay đổi mang tính căn bản.

Trung Quốc và Việt Nam coi công tác xóa đói giảm nghèo là việc lớn quan trọng hàng đầu_fororder_2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đặt công tác xóa đói giảm nghèo dưới sự lãnh đạo tập trung của Trung ương Đảng. Đồng chí yêu cầu kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự bảo đảm về tổ chức, thực hiện chế độ do người đứng đầu công tác công kiên thoát nghèo chịu trách nhiệm, cung cấp sự bảo đảm chính trị kiên cường cho công kiên thoát nghèo. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất “xóa đói giảm nghèo một cách chuẩn xác”. Dưới sự chỉ dẫn của phương châm chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, từ Trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến nhà trường, các bộ phận đều cùng hành động. Từ “mượn gà đẻ trứng” đến “tín dụng tiểu ngạch”, từ “muốn giàu thì phải sửa đường trước” đến “muốn xóa đói giảm nghèo thì phải nâng cao dân trí trước”, từ “di dời tái định cư” đến “xóa đói giảm nghèo bằng du lịch”, “xóa đói giảm nghèo bằng thương mại điện tử”, nhiều hình thức, phương pháp độc đáo không ngừng phát huy hiệu quả. Số người nghèo của Trung Quốc từ 98 triệu 990 nghìn vào cuối năm 2012 giảm xuống còn 5 triệu 510 nghìn vào cuối năm 2019, 7 năm liên tiếp giảm hơn 10 triệu người nghèo/năm.

Trung Quốc và Việt Nam coi công tác xóa đói giảm nghèo là việc lớn quan trọng hàng đầu_fororder_1

Cuộc chiến chống đói nghèo của Trung Quốc đang giành thắng lợi được cả thế giới ghi nhận. Tháng 6/2018, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít tới thăm làng Thập Bát Động, tìm hiểu kinh nghiệm Trung Quốc trong xóa đói giảm nghèo một cách chuẩn xác. Đồng chí nói “tại làng Thập Bát Động, tôi đã tận mắt ghi nhận thành quả xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa Trung Quốc, tiếp tục cảm nhận phong độ lãnh tụ của Tổng Bí thư Tập Cận Bình”. Trang web Vietnamnet từng đưa tin cho hay “Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đã đi đúng hướng trong xóa đói giảm nghèo”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập