Hải Vân

Chính sách “ngoại giao cưỡng bức” rút cuộc sẽ khiến chính khách Mỹ rơi vào thế cô lập cùng cực

17-10-2020 16:49:44(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chính sách “ngoại giao cưỡng bức” rút cuộc sẽ khiến chính khách Mỹ rơi vào thế cô lập cùng cực_fororder_khach1

Đài chúng tôi ngày 16/10 ra bình luận nhan đề: Chính sách “ngoại giao cưỡng bức” rút cuộc sẽ khiến chính khách Mỹ rơi vào thế cô lập cùng cực.

Theo tin ngày 16/10 của website Yomiuri Shinbun Nhật Bản, nhiều quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã thông báo với Mỹ rằng, hiện nay sẽ không tham gia kế hoạch Mỹ loại trừ doanh nghiệp Trung Quốc ra khỏi mạng lưới thông tin viễn thông. Trước đó, theo tin của Hãng Yonhap Hàn Quốc, trong Cuộc đối thoại kinh tế chiến lược Hàn - Mỹ lần thứ 5 diễn ra ngày 14/10, quan chức Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu ngang ngược của Mỹ về loại trừ công ty Hoa Vi ra khỏi việc xây dựng mạng lưới 5G Hàn Quốc với lý do “doanh nghiệp mới có quyền quyết định”. Chính khách Mỹ vì lợi ích riêng cưỡng bức các nước đồng minh liên tiếp bị thất bại, tỏ rõ thi hành chính sách “ngoại giao cưỡng bức” không có lối thoát trong thời đại toàn cầu hóa thi hành chủ nghĩa đa phương, cùng có lợi, cùng thắng.

Chính sách “ngoại giao cưỡng bức” rút cuộc sẽ khiến chính khách Mỹ rơi vào thế cô lập cùng cực_fororder_khach2

Trong một năm qua, Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo bất kể đi thăm châu Âu, Trung Đông hay là các nước châu Mỹ La-tinh, bôi nhọ Trung Quốc luôn là chủ đề cốt lõi của ông. Cho dù cá biệt nước có thái độ thận trọng do sự dọa dẫm của Mỹ, nhưng nhiều nước đã đưa ra lựa chọn khách quan và lý trí.

Ngoài gây sức ép cho nước khác gây dựng cái gọi là “nhóm chống Trung Quốc” ra, chính khách Mỹ cũng cưỡng bức nước khác hoàn toàn nghe theo mình về các vấn đề khác, ngay cả đồng minh của mình cũng chẳng mềm tay chút nào. Hơn nữa, về việc chèn ép các nước như I-ran, Vê-nê-xu-ê-la v.v, chính khách Mỹ càng thi hành triệt để chính sách “ngoại giao cưỡng bức”, chính trị cường quyền. Đối với tổ chức quốc tế, Mỹ cũng áp dụng biện pháp đe dọa, lừa bịp.

Trong công việc quốc tế, chính khách Mỹ hơi một tý thì cưỡng bức nước khác, vừa bắt nguồn từ gen chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, cũng xuất phát từ nhu cầu chuyển dịch trách nhiệm thất bại về chống dịch và giành lá phiếu trong bầu cử.

Chính sách “ngoại giao cưỡng bức” rút cuộc sẽ khiến chính khách Mỹ rơi vào thế cô lập cùng cực_fororder_khach3

Trên thực tế, ngày càng nhiều nước nhìn thấy rõ: sự bất đồng hoặc mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ, tuyệt đối không phải là cạnh tranh về quyền lực hoặc vị thế, cũng không phải đấu tranh về chế độ xã hội, mà là vấn đề bảo vệ chính nghĩa hay là truyền bá ác ý, kiên trì chủ nghĩa đa phương hay là chủ nghĩa đơn phương, khởi xướng hợp tác cùng thắng hay là cạnh tranh có tổng bằng không. Tin rằng mỗi một nước tìm kiếm ngoại giao độc lập tự chủ, kiên trì công bằng chính nghĩa đều sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích nước mình nhất. Những chính khách Mỹ hòng cưỡng bức thế giới, bắt nạt nước khác nếu cứ khăng khăng một mực đi đường tối đến cùng, rút cuộc sẽ bị thế giới ruồng bỏ, rơi vào cảnh thê thảm cô lập cùng cực.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập