Hải Vân

Lấy sáng tạo làm động lực, kiến tạo “kỳ tích Thâm Quyến” lớn hơn

16-10-2020 17:34:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Lấy sáng tạo làm động lực, kiến tạo “kỳ tích Thâm Quyến” lớn hơn_fororder_binh16-10

Đài chúng tôi ngày 15/10 ra bình luận nhan đề: Lấy sáng tạo làm động lực, kiến tạo “Kỳ tích Thâm Quyến” lớn hơn.

“Cần phải kiên trì sáng tạo là động lực số một, giành quyền chủ động trong cách mạng công nghệ và biến đổi ngành nghề toàn cầu.” Đây là một trong 10 kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đặc khu kinh tế mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổng kết tại lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến diễn ra ngày 14/10.

Lấy sáng tạo làm động lực, kiến tạo “kỳ tích Thâm Quyến” lớn hơn_fororder_binh16-10-2

40 năm trước, vào những năm đầu mới xây dựng thành phố, Thâm Quyến có thể nói là một “sa mạc công nghệ”, cả thành phố chỉ có hai kỹ sư, nguồn công nghệ hầu như là con số không. Hiện nay, Thâm Quyến đi đầu về sáng tạo: sở hữu hơn 30 nghìn doanh nghiệp loại hình sáng tạo công nghệ, một loạt doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực như Hoa Vi, Trung Quảng Hạt, Tencent, BYD v.v. trỗi dậy trên mảnh đất này. Tờ “Thời báo Tài chính” của Anh từng đăng bài ca ngợi “Thâm Quyến đã chế tạo 90% sản phẩm điện tử trên toàn cầu”.

Hãng tin Blum-bớc đăng xã luận viết, làng chài từng ngủ say hiện đã là ngôi nhà của các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong đó có Hoa Vi và Tencent, tương lai sẽ trở thành trung tâm tài chính sáng tạo công nghệ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập