Hải Vân

Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày thành lập Đặc khu kinh tế-Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải thúc đẩy cải cách mở cửa trên khởi điểm cao hơn

14-10-2020 17:21:58(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày thành lập Đặc khu kinh tế-Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải thúc đẩy cải cách mở cửa trên khởi điểm cao hơn_fororder_xi

Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến ngày 14/10 đã diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ mít tinh nêu rõ, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ then chốt thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, xây dựng Đặc khu Kinh tế thời đại mới cần phải xuất phát từ đại cục Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện quan niệm phát triển mới, thúc đẩy cải cách mở cửa trên khởi điểm cao hơn. Hoan nghênh các nước trên thế giới tham gia nhiều hơn vào sự phát triển và cải cách mở cửa của Đặc khu Kinh tế Trung Quốc, xây dựng bố cục mới cùng bàn thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ.

40 năm qua, Đặc khu Kinh tế gánh vác vai trò dẫn dắt thí điểm đối với cải cách mở cửa của cả nước, lập kỳ tích trong lịch sử phát triển thế giới.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh,

“Cần phải kiên trì mở cửa đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngừng nâng cao sức hấp dẫn ‘du nhập’ và sức cạnh tranh ‘đi ra nước ngoài’. Cần phải kiên trì sáng tạo là động lực số một, giành quyền chủ động trong cách mạng công nghệ và biến đổi ngành nghề toàn cầu. Cần phải kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, để thành quả cải cách và phát triển mang lại lợi ích nhiều hơn, công bằng hơn cho quần chúng nhân dân.”

Năm 2019, Trung Quốc thúc đẩy xây dựng Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến v.v. trở thành động cơ quan trọng xây dựng Khu Vịnh lớn. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Đặc khu Kinh tế cần phải nắm bắt cơ hội lịch sử quan trọng xây dựng Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, thúc đẩy kết nối quy tắc, kết nối cơ chế vận hành kinh tế Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, nâng cao trình độ nhất thể hóa thị trường.

Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày thành lập Đặc khu kinh tế-Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải thúc đẩy cải cách mở cửa trên khởi điểm cao hơn_fororder_tham6

Tổng Bí thư Tập Cận Bình tái khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng, vừa hấp thu động lực phát triển từ thế giới, vừa để thành quả phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích nhiều hơn cho thế giới. Hoan nghênh các nước trên thế giới tham gia nhiều  hơn vào sự phát triển và cải cách mở cửa của Đặc khu Kinh tế Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập