Hải Vân

Hợp tác Trung Quốc-ASEAN không ngừng thu được thành quả là sự đáp trả mạnh mẽ đối với ly gián bên ngoài

13-10-2020 16:59:46(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hợp tác Trung Quốc-ASEAN không ngừng thu được thành quả là sự đáp trả mạnh mẽ đối với ly gián bên ngoài_fororder_binhluan

Đài chúng tôi ngày 12/10 ra bình luận nhan đề: Hợp tác Trung Quốc-ASEAN không ngừng thu được thành quả là sự đáp trả mạnh mẽ đối với ly gián bên ngoài.

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Đặc phái viên Tổng thống In-đô-nê-xi-a và Ngoại trưởng Phi-li-pin, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 11/10 bắt đầu thăm chính thức Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Lào, Thái Lan và quá cảnh thăm Xin-ga-po.

Sau khi bùng phát dịch Covid-19, Trung Quốc và các nước ASEAN đoàn kết hợp tác, cùng khắc phục khó khăn, dẫn đầu thế giới trong việc phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Con số cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN lên tới 416 tỷ 550 triệu USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ, ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN không ngừng sâu sắc hiển nhiên là một sự đáp trả mạnh mẽ đối với sự ly gián của thế lực bên ngoài. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen mới đây cho biết: “Nếu Trung Quốc không giúp Cam-pu-chia phát triển cơ sở hạ tầng, thì ai sẽ giúp? Có những người chỉ giỏi về cái mồm, họ cũng đang được hưởng sự tiện lợi của những cơ sở hạ tầng này”. Khi thăm Trung Quốc mới đây, Đặc phái viên của Tổng thống In-đô-nê-xi-a Luhut nêu rõ, hòa bình và ổn định của khu vực cần phải do các nước và nhân dân trong khu vực cùng giữ gìn, bên ngoài không nên nhúng tay can thiệp.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập