Kiều Quân

Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm một thân phận khi thăm những nước này

12-10-2020 16:57:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm một thân phận khi thăm những nước này_fororder_CCTV-0012512

Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, trong hơn 40 chuyến thăm nước ngoài, mỗi lần đến các nước Việt Nam, Lào và Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình đều có một thân phận “đồng chí Tổng Bí thư”. “Đồng chí” có nghĩa là có lý tưởng tương đồng, cũng chính là tình đồng chí này, khiến Trung Quốc và những nước này giúp đỡ lẫn nhau trong trong thời khắc nguy nan. Trung-Việt, Trung-Lào, Trung-Triều đã xây dựng tình hữu nghị nồng thắm trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Qua sự thử thách của thời gian, tình hữu nghị này ngày càng sâu đậm, ngày càng bền chặt.

Tháng 11/2015, đồng chí Tập Cận Bình thăm Việt Nam với thân phận kép là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc, đây là nhà lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc một lần nữa thăm Việt Nam sau 10 năm.

Kế thừa tình hữu nghị, mở ra tương lai. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại diện thanh niên và nhân sĩ hữu nghị hai nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhớ đến lịch sử và tình hữu nghị chiến đấu trong những năm tháng cách mạng của nhân dân hai nước như “bác Hồ” trải qua sự nghiệp cách mạng của hai nước, lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy tham gia cách mạng Trung Quốc ... gửi lời nhắn nhủ các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ phát huy vai trò sứ giả hữu nghị và dẫn dắt, để sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt đi sâu vào lòng người, truyền từ đời này sang đời khác.

Tháng 11/2017, sau khi bế mạc Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đã lựa chọn hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lào.

Hai sự sắp xếp trong chuyến thăm Việt Nam, Lào có ý nghĩa sâu xa.

Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm một thân phận khi thăm những nước này_fororder_CCTV-0012513

Một là tại Hà Nội, Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi lại đường Xoài, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại tình hữu nghị sâu đậm do các nhà lãnh đạo tiền bối Trung-Việt như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, Chủ tịch Hồ Chí Minh ... cùng vun đắp. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Kiến hiền tư tề (gặp được người tài đức thì nên ngang bằng với họ), chúng ta cần học tập và ngang bằng với Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa tốt, phát triển tốt tình hữu nghị Trung-Việt, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.”

Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm một thân phận khi thăm những nước này_fororder_CCTV-0012516

Hai là tại Viêng Chăn, Lào, gặp gỡ người bạn gia tộc Bôn-xê-na Lào. Trong buổi tiếp gần nửa tiếng đồng hồ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhớ đến những câu chuyện của gia tộc Bôn-xa-na sinh sống tại Bắc Kinh và học tập tại trường Bát Nhất Bắc Kinh. Tổng Bí thư xúc động nói: “Tình hữu nghị giữa gia tộc Bôn-sê-na với Trung Quốc đã trở thành giai thoại trong tình hữu nghị hai nước, là tấm gương về bình đẳng và tình cảm giữa hai nhà nước.”

Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm một thân phận khi thăm những nước này_fororder_CCTV-0012520

Ngày 20-21/6/2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm chính thức Triều Tiên theo lời mời. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm Triều Tiên sau khi đảm nhiệm nhà lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều là đề tài được nhắc đến trong mỗi lần gặp mặt giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Chủ tịch Kim Châng Un. Trong buổi chiêu đãi tại nhà khách Mộc Lan, Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa cho biết: “Các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đã đích thân vun đắp tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều, để lại tài sản quý báu chung cho chúng ta. Cho dù thế sự xoay vần, biến động bất ngờ, nhưng tình hữu nghị Trung-Triều ngày càng bền chặt.”

Trong chuyến thăm Triều Tiên lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn dành riêng thời gian đi thăm Tháp hữu nghị Trung-Triều.

Để tình hữu nghị truyền từ đời này sang đời khác, mãi mãi xanh tươi, đây là sự trông chờ và mong đợi, cũng là sứ mệnh và trách nhiệm.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập