Mẫn Linh

Lương tri của các chính khách đẩy nhân dân Mỹ vào “mùa Đông đen tối” ở đâu?

11-10-2020 09:49:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lương tri của các chính khách đẩy nhân dân Mỹ vào “mùa Đông đen tối” ở đâu?_fororder_把美国人民拖入“最黑暗冬天”的政客良知何在?

Trong tuần vừa qua, Mỹ trung bình mỗi ngày ghi nhận thêm hơn 46 nghìn ca nhiễm COVID-19, tăng 12% so với mức trung bình của hai tuần trước. Nhà Trắng, Lầu Năm góc cũng lần lượt xuất hiện trường hợp lây nhiễm, các chính khách Mỹ gieo nhân nào gặt quả ấy khi đặt chính trị lên trên khoa học, đặt lợi ích cá nhân lên trên mạng sống. Điều này cũng một lần nữa chứng minh chính sách phòng, chống dịch bệnh của Mỹ hoàn toàn thất bại. Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine (NEJM) ngày 8/10 đăng xã luận, nêu rõ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 là một thử thách đối với năng lực lãnh đạo, nhưng Mỹ không thông qua được cuộc thử thách này, các chính khách nước này đã biến khủng hoảng thành bi kịch.

Quả thật, nhìn lại chặng đường phòng, chống dịch bệnh hơn nửa năm qua của Mỹ, mọi người sẽ phát hiện: Lợi ích riêng chính trị trên hết là màu nền phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ Mỹ, khoa học và sự thật là thứ hiếm thấy, lời giả dối và thông tin giả hoành hành. Đây chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến Mỹ mất hơn 210 nghìn mạng sống, hơn 7 triệu 600 nghìn người phải gánh chịu nỗi đau lây nhiễm vi-rút.

Tuy nhiên, đối với nhân dân Mỹ mà nói, sự đen tối thực sự vẫn chưa đến. Chuyên gia về dịch tễ học Mỹ Fauci cảnh báo, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ có thể sẽ lên đến 400 nghìn nếu phòng ngừa không hiệu quả trong mùa Đông. Cưu quan chức Cơ quan nghiên cứu y tế quốc gia Mỹ Rick Bright cũng cảnh báo rằng, “Mỹ đang bước vào mùa Đông đen tối nhất trong lịch sử hiện đại một cách mù quáng”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập